Người dân Thủ đô hào hứng với đường đi bộ ven sông Tô Lịch

TPO - Sau khi lắp đặt rào chắn, đường đi bộ ven sông Tô Lịch chỉ còn người đi bộ và xe đạp lưu thông, mang lại sự yên bình và an toàn hơn cho người dân. Tuy nhiên, việc rào chắn có chút bất tiện cho người đi xe đạp.
Người dân Thủ đô hào hứng với đường đi bộ ven sông Tô Lịch ảnh 1

Theo ghi nhận của phóng viên, việc lắp 3 lớp hàng rào sắt tại phần đường dành cho người đi bộ và xe đạp ven sông Tô Lịch, tình trạng xe máy đi vào đã không còn. Bên cạnh đó, vấn đề ô nhiễm môi trường tại sông Tô Lịch cũng là điều người dân mong được chính quyền giải quyết triệt để

Người dân Thủ đô hào hứng với đường đi bộ ven sông Tô Lịch ảnh 2

Ngày 23/3, đường đi bộ ven sông chính thức lắp 3 lớp rào chắn nhằm ngăn chặn tình trạng xe máy đi vào phần đường này

Người dân Thủ đô hào hứng với đường đi bộ ven sông Tô Lịch ảnh 3

Sau khi lắp đặt rào chắn, con đường đi bộ ven sông Tô Lịch chỉ còn người đi bộ và xe đạp lưu thông, mang lại sự yên bình và an toàn hơn cho người dân

Người dân Thủ đô hào hứng với đường đi bộ ven sông Tô Lịch ảnh 4

Việc lắp rào chắn có chút bất tiện cho người đi xe đạp. Tuy nhiên, theo ông Linh (43 tuổi): “Tôi thấy có chút bất tiện, nhưng không đáng kể. Vì có được con đường dành riêng cho người dân đạp xe và đi bộ thế này là đã rất tốt rồi

Người dân Thủ đô hào hứng với đường đi bộ ven sông Tô Lịch ảnh 5

Ông Đỗ Quang Hiển (79 tuổi), ngồi đọc sách tại vệ đường ven sông Tô Lịch.  Ông Hiển cho biết: “Tôi chọn nơi này vì không gian yên tĩnh, có nhiều cây xanh. Mọi khi bác hay ngồi tại công viên Cầu Giấy, hôm nay muốn thay đổi đi bộ ra đây. Nhưng nghe chừng dòng sông vẫn còn ô nhiễm quá. Mùa này còn đỡ chứ mùa hè sẽ còn có mùi hơn

Người dân Thủ đô hào hứng với đường đi bộ ven sông Tô Lịch ảnh 6

Đa phần người dân đi bộ qua con đường này thường bịt khẩu trang để bảo vệ sức khoẻ của mình trước mùi ô nhiễm của sông Tô Lịch và tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội. Sông Tô Lịch đã nhiều lần được cải tạo, nạo vét và kè bờ, song tình trạng ô nhiễm của sông Tô Lịch vẫn được đánh giá là nghiêm trọng với các chỉ số vượt tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, không thể sử dụng nguồn nước vào mục đích sinh hoạt, sản xuất, trồng trọt

Người dân Thủ đô hào hứng với đường đi bộ ven sông Tô Lịch ảnh 7

Ông Nghiêm Văn Khuê cùng những người bạn lão niên ôn lại những kỉ niệm cùng con sông Tô Lịch xưa cùng bạn bè. Ông Khuê chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi chính quyền quyết định mở con đường đi bộ ven sông này. Tuy nhiên, tôi vẫn mong muốn chính quyền có biện pháp cụ thể, trả lại sự trong lành cho con sông Tô Lịch mà chúng tôi đã từng tắm mát ngày xưa

Người dân Thủ đô hào hứng với đường đi bộ ven sông Tô Lịch ảnh 8

Để tô đẹp thêm cảnh quan, cũng như làm trong lành nguồn không khí cho người dân đi bộ tại đây, thành phố Hà Nội đã cho trồng cây xanh dọc 4km đường đi ven sông. Phần cây xanh này ngăn cách giữa làn đường dành cho ô tô - xe máy và phần đường đi bộ ven sông Tô Lịch

Người dân Thủ đô hào hứng với đường đi bộ ven sông Tô Lịch ảnh 9
Người dân Thủ đô hào hứng với đường đi bộ ven sông Tô Lịch ảnh 10

Bà Nguyễn Thị Vinh (53 tuổi) cùng đội trồng cây xanh khu vực ven sông Tô Lịch dỡ cây từ xe tải xuống để tiếp tục phủ xanh những phần đất còn trống. Bà Vinh hi vọng rằng việc làm của mình sẽ giúp không khí nơi đây phần nào được trong lành hơn cho người dân

MỚI - NÓNG