Nhà công vụ Hoàng Cầu: Chỉ 14/80 căn hộ có cán bộ đương chức ở

Khu nhà công vụ của Chính phủ tại Hoàng Cầu (Hà Nội)
Khu nhà công vụ của Chính phủ tại Hoàng Cầu (Hà Nội)
Thống kê mới nhất cho thấy, cả nước hiện có hơn 61.000 nhà công vụ, tập trung nhiều nhất ở Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Trong số 80 căn hộ ở nhà công vụ số 2 Hoàng Cầu (Hà Nội), chỉ có 14 căn có cán bộ đương chức, còn đủ tiêu chuẩn đang ở…

Cả nước có hơn 61.000 nhà công vụ

Tính đến hết ngày 31/8/2014, theo báo cáo của 33 Bộ ngành, cơ quan Trung ương và 60 địa phương, tổng quỹ nhà ở công vụ của cả nước hiện nay có 61.249 căn các loại, tương ứng khoảng 1,6 triệu m2 sử dụng. Cơ cấu nhà nhà gồm có 81 biệt thự, 5.202 căn hộ nhà chung cư, 55.966 nhà ở liền kề.

Quỹ nhà ở công vụ của Chính phủ do Bộ Xây dựng được giao quản lý là 180 căn hộ chung cư, tương ứng 22.241 m2.

Quỹ nhà của các Bộ ngành, cơ quan Trung ương đang được giao quản lý là 5.236 căn các loại, tương ứng 317.768 m2 (bao gồm 36 nhà biệt thự, 3.283 căn hộ căn hộ chung cư, 1.917 căn nhà liền kề).

Số liệu tổng hợp cũng cho thấy, do tính chất đặc thù của lực lượng vũ trang thường xuyên phải điều động lực lượng phục vụ yêu cầu về quốc phòng, an ninh nên quỹ nhà ở công vụ cho các sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các lực lượng vũ trang có số lượng lớn. Quỹ nhà công vụ tập trung nhiều nhất ở Bộ Quốc phòng (2.956 căn) và Bộ Công an (1.791 căn).

Các địa phương cũng đang được giao quản lý 55.833 căn nhà các loại, trong đó có 45 nhà biệt thự, 1.739 căn hộ chung cư. Nhà công vụ giáo viên và ngành y tế có hơn 54.000 căn, tương ứng hơn 1,1 triệu m2.

Theo báo cáo của các Bộ, ngành và địa phương, hầu hết nhà ở công vụ đã được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích. Tuy nhiên, vẫn còn có trường hợp cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ nhưng chưa trả lại nhà công vụ. Một số trường hợp ở Trung ương đã được dư luận phản ánh thời gian qua.

54/80 căn hộ tại nhà công vụ Hoàng Cầu sử dụng sai đối tượng

Riêng đối với khu nhà công vụ của Chính phủ tại Hoàng Cầu (Hà Nội), cơ quan chức năng cho biết, nhà gồm 4 khối, cao 6 tầng với tổng số 80 căn hộ được đầu tư xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2000.

Khi đó, khu nhà được giao cho Văn phòng Chính phủ quản lý. Từ năm 2000 - 2010, các căn hộ được bố trí cho các cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, luân chuyển từ địa phương về Trung ương và một số lãnh đạo cấp Thứ trưởng trở lên tại các cơ quan Trung ương nhưng có khó khăn về nhà ở từ năm 2000 đến 2010.

Đầu năm 2014 Thủ tướng quyết định chuyển giao nhiệm vụ quản lý khu nhà này từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Xây dựng.

Sau khi nhận bàn giao, Bộ Xây dựng cho thống kê, rà soát tình hình sử dụng 80 căn hộ tại Hoàng Cầu. Kết quả, có 14 căn hộ hiện vẫn do các cán bộ đương chức, còn đủ tiêu chuẩn đang ở. Có 25 căn hộ các cán bộ đã nghỉ hưu đang ở.

29 căn hộ do các cán bộ được phân đã nghỉ hưu hoặc đã mất nhưng đang cho người nhà ở hoặc khóa cửa, ít khi đến ở.

Hiện tại, 12 căn hộ đã được Bộ Xây dựng thu hồi và các cán bộ hết tiêu chuẩn trả lại. Bộ Xây dựng cũng đang tiếp tục thực hiện thủ tục thu hồi đối với những trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.

Hướng quản lý quỹ nhà công vụ tới đây là nhà nước giao việc quản lý, cho thuê nhà công vụ cho doanh nghiệp thực hiện thông qua Hợp đồng cho thuê nhà ở công vụ, trong đó xác định rõ quyền lợi và trách nhiệm của người thuê nhà và cơ quan trực tiếp quản lý người thuê nhà.

Cơ quan chức năng cũng sẽ Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà ở công vụ, công khai thông tin về những sai phạm trong quản lý sử dụng.

Theo P.Thảo

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG