Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội

Nhờ 500 cái mẹt che nắng, căn nhà hình tròn giảm nhiệt và đẹp hơn nhờ những bóng nắng lung linh.
Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 1

Nhà thiết kế nội thất Phạm Kiều Phúc thuê một ngôi nhà bốn tầng ở ven hồ Tây (Hà Nội). Ba tầng dưới là không gian làm việc, trưng bày sản phẩm còn tầng 4 là nơi ở của chị.

Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 2

Căn phòng rộng, đủ tiện nghi có kết cấu khác biệt với tường xây tròn, mái lợp cót ép truyền thống. Tuy nhiên, không gian này có một điểm yếu là nằm trên trục đông-tây, không có che chắn xung quanh nên mái và tường bị hun nóng suốt cả ngày.

Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 3

KTS Lê Lương Ngọc (Công ty V-architecture) đã khảo sát, đo nhiệt nhiều lần trước khi đưa ra giải pháp sử dụng mẹt để tạo lớp vỏ bọc cách nhiệt cho mái và tường.

Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 4

Nhờ đó, căn hộ có thể "nguội" đi nhanh chóng khi nắng tắt. Phần cải tạo không tác động vào kết cấu của nhà, đảm bảo thông gió và thoát nước khi mưa.

Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 5

Kiến trúc sư sử dụng 500 chiếc mẹt phủ trên diện tích 200 m2. Mẹt được đan thưa hơn ở những chỗ có ánh nắng trực tiếp chiếu vào ít hơn.

Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 6

Trước đây, nhiệt độ trong nhà vào mùa hè có thể lên tới 37 độ C ngay từ 7h sáng và giảm nhiệt chậm vào buổi tối. Hiện nay, nhiệt độ trong nhà giảm 4-5 độ C xuống còn 33 độ C vào ngày nắng nóng. Vào chiều tối, trong nhà mát hơn trước nhiều.

Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 7

Sau 2 năm thi công, phần mẹt lợp mái nhà vẫn còn đẹp. Chủ nhà cũng là người nghệ sĩ sẵn sàng chấp nhận thử nghiệm mới.

Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 8

Để kéo dài độ bền, mẹt được làm bằng cật tre, ngâm nước, quét nhiều lớp sơn chống mọt.

Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 9

Không chỉ giúp cách nhiệt, lớp mái bằng mẹt còn tạo ra hiệu ứng bóng đổ lung linh thay đổi theo thời gian trong ngày.

Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 10

Nhà có hai khoảng hiên rộng, một phần đặt bàn dài để tổ chức ăn uống, trồng hoa lá, một vài loại rau quả.

Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 11

Phần hiên còn lại được biến đổi thành không gian tiếp khách, phòng tắm ngoài trời. Phần mái mới làm thêm có tông màu hài hòa với không gian sống đặc biệt này.

Nhà lợp mái bằng 500 cái mẹt ở Hà Nội ảnh 12

"Ngoài yếu tố cách nhiệt, chúng tôi còn tìm kiếm hiệu ứng ánh sáng, sự kết nối với thời gian, thiên nhiên. Không có vẻ đẹp nào là vĩnh cửu. Bởi vậy, với tôi, mái lợp mẹt không bền như nhựa cũng không sao", chị Phúc tâm sự.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG