Nhiều cô gái trẻ đứng “bất động” gây chú ý trên đường

Cô gái trẻ mặc váy vàng, mặt đeo mặt nạ đứng vỉa hè gần nút giao thông Trung Kính- Vũ Phạm Hàmgây chú ý cho người đi đường
Cô gái trẻ mặc váy vàng, mặt đeo mặt nạ đứng vỉa hè gần nút giao thông Trung Kính- Vũ Phạm Hàmgây chú ý cho người đi đường
TPO - Hơn một tuần qua, trên nhiều tuyến phố Hà Nội bỗng xuất hiện nhiều cô gái trẻ mặc váy vàng, mặt đeo mặt nạ đứng bất động ở vỉa hè. Sự việc đã gây bất ngờ, chú ý cho người đi đường, đặc biệt có nhiều người còn dừng phương tiện đứng xem.

Chiều 20/4, tại ngã tư đường Trung Kính - Vũ Phạm Hàm (Cầu Giấy), chúng tôi bắt gặp một cô gái trẻ mặc váy vàng, mặt đeo mặt nạ đúng bất động trên vỉa hè, mắt nhìn theo các dòng phương tiện qua lại trên đường. Quan sát kỹ trang phục của cô gái, chúng tôi còn thấy đầu cô thêm một bảng hiển hiệu, ghi tên một hãng cà phê.

Nhiều cô gái trẻ đứng “bất động” gây chú ý trên đường ảnh 1 Theo chia sẻ của những cô gái mặc váy vàng này, họ được một hãng cà phê thuê ở các các ngã tư để giới thiệu sản phẩm.
Nhiều cô gái trẻ đứng “bất động” gây chú ý trên đường ảnh 2 Cô gái đứng ở nút giao Lê Trọng Tấn – Trường Chinh cho biết : Có khoảng 20 nhân viên của hãng được bố trí đứng ở ngã tư. “Ngày đầu tiên bọn mình đứng ở đây nhiều người qua đường hiếu kỳ dừng lại nhìn, có người còn xin chụp ảnh cùng”.
Tại các tuyến phố, như Phạm Hùng, Nguyễn Ngọc Vũ, Trường Chinh, Lê Trọng Tấn… vào thời điểm trên chúng tôi cũng thấy những cô gái mặc váy vàng, đeo mặt nạ đứng bất động nhiều giờ trên đường. Sự việc đã khiến nhiều người đi đường tò mò, chú ý; thấy lạ một số người tham gia giao thông còn đứng lại xem, gây ùn ứ giao thông.

Nhiều cô gái trẻ đứng “bất động” gây chú ý trên đường ảnh 3 Cô gái đứng ở vỉa hè phố Nguyễn Ngọc Vũ chia sẻ thêm “Bọn mình là sinh viên, được thuê bán thời gian với giá 50 nghìn đồng/giờ, mỗi ca đứng 4 tiếng”.
Nhiều cô gái trẻ đứng “bất động” gây chú ý trên đường ảnh 4 Một số thanh niên đi đường thấy lạ còn dừng phương tiện lại, đến gần làm quen, hỏi chuyện.
“Lần đầu là cách đây một tuần, tôi đã bắt gặp hình ảnh các cô gái ăn mặc nổi bật còn đeo mặt nạ, rồi đứng bất động khiến tôi và nhiều người khác giật mình. Tiếp đến, những ngày qua, ngày nào đi qua ngã tư đường Trung Kính - Vũ Phạm Hàm tôi cũng nhìn thấy hình ảnh các cô gái này đứng ở đây”. chị Hương – một người tham gia giao thông tại nút giao thông Trường Chinh - Lê Trọng Tấn, cho biết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.