Hà Nội:

Nhiều tuyến đường vẫn ùn tắc

Đường Nguyễn Trãi ùn tắc như nêm sáng qua. Ảnh: Anh Trọng
Đường Nguyễn Trãi ùn tắc như nêm sáng qua. Ảnh: Anh Trọng
TP - Ngày 15/6, trên một số tuyến phố nhiều vị trí cây và cột điện, cột đèn bị gãy đổ vẫn chưa được di dời nên sáng và trưa qua, đã gây ra tình trạng ùn tắc. Trên đường Nguyễn Trãi sáng qua, ùn tắc kéo dài xảy ra tại đoạn đi qua nút giao thông Thanh Xuân. 

Ngoài công trường rào chắn công trường hầm chui nút giao Thanh Xuân, nhiều phương tiện đi đến đây bị một gốc cây to đổ chắn gần một phần ba lòng đường theo hướng Hà Đông - Ngã Tư Sở. Thời điểm 7h30 sáng qua, nhiều dòng phương tiện đi đến nút giao thông Thanh Xuân bị “khựng” lại do lòng đường bị thu hẹp. Đến 8h30 các dòng phương tiện gồm ô tô, xe buýt và xe máy tắc cứng, kéo dài từ nút Thanh Xuân đến cổng trường Đại học Hà Nội.

Trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn gần ngã ba giao với đường Lê Duẩn, do một cây đa lớn và dàn đèn led chiếu sáng bị gió quật đổ, đơn vị chiếu sáng công cộng đã phải dùng xe cẩu chuyên dụng đứng giữa đường khắc phục. Đây là nguyên nhân chính khiến đường Trần Hưng Đạo ùn tắc đến 10h.

Tương tự, tình trạng ùn ứ giao thông do ảnh hưởng của việc cây bị đổ, khắc phục mưa lốc cũng xảy ra với nhiều tuyến đường như Giải Phóng, Kim Mã, Cầu Giấy, Nguyễn Du, Quang Trung, Lò Đúc… Riêng với đường Quang Trung, do nhiều cây xà cừ có nguy cơ gãy đổ vào các tòa nhà ven đường, chiều qua Cty Công viên cây xanh Hà Nội đã lập hàng rào cấm phương tiện qua lại trên đường Quang Trung đoạn từ ngã ba Quang Trung - Trần Nhân Tông đến ngã ba Quang Trung - Hồ Xuân Hương để chặt hạ những cành cây có nguy cơ gãy đổ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.