Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội
TPO - Hôm nay 24/9 mới chính thức rằm Trung thu, tuy nhiên từ vài ngày nay, ở Hà Nội đã  nhộn nhịp nhiều hoạt động Trung thu cho trẻ.        

Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng đã giới thiệu tới đông đảo các em thiếu nhi hoạt động “Ký ức mùa trăng” tổ chức đúng dịp Tết Trung thu (từ 21-23/9/2018).

Chương trình có nhiều hoạt động vui chơi gắn với Tết Trung thu truyền thống. Vào ban ngày, với chủ đề “Ngóng trăng”, các em thiếu nhi  được tham gia chế tác đồ chơi Trung thu từ vật liệu tái chế,  câu lạc bộ âm nhạc, làm bánh nướng bánh dẻo, làm và trang trí đèn Trung thu, tô vẽ mặt nạ giấy bồi, vẽ nón, vẽ mẹt, kết bóng, nặn tò he…

Tham gia “Lễ hội trăng rằm” vào buổi tối, các em cũng được trải nghiệm các hoạt động phong phú: trang trí mâm ngũ quả, lễ hội hóa trang, lễ rước đèn Trung thu, trình diễn thư pháp, thả đèn hoa chữ, các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ…

Trong khi đó, nhiều người từ khắp nơi đổ về khu phố Hàng Mã để mua sắm và tận hưởng không khí trung thu từ sớm khiến cảnh tắc nghẽn diễn ra thường xuyên. Mặt hàng bày bán tại đây cũng rất đa dạng, từ đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ, có cả những đầu sư tử màu sắc tinh xảo.

Các ngõ xóm, nhiều nhà thờ, trung tâm văn hóa ở Hà Nội cũng nhộn nhịp tổ chức trung thu ý nghĩa cho trẻ nhỏ.

Dưới đây là chùm ảnh hoạt động trung thu cho trẻ ở thủ đô Hà Nội: 

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 1

Tại khu vực hồ Văn (Văn Miếu),  400 chiếc đèn lồng được thắp sáng lung linh vào buổi tối là nơi được nhiều gia đình lựa chọn đưa con trẻ tới chơi Tết Trung thu 2018 ở Hà Nội

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 2

Ở đây các em nhỏ  tự làm đèn ông sao, vẽ mặt nạ bồi, tô tượng, nhận quà tò he từ các nghệ nhân.

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 3

Một em nhỏ đứng cạnh chiếc đèn ông sao được làm thủ công

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 4

Các em tự tay nặn tò he và làm đèn lồng bằng giấy

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 5

Sự kiện Ký ức mùa trăng khai mạc từ ngày 21/9 tại hồ Văn, thuộc khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ tham dự

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 6

 Đèn lồng treo cao dưới ánh trăng rằm

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 7

Tối 20/9, tại Khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai, TP Hà Nội tổ chức “Đêm hội Trăng rằm năm 2018” cho 1.000 thiếu nhi tiêu biểu và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đại diện cho hơn 1,8 triệu thiếu nhi Thủ đô.“Đêm hội Trăng rằm năm 2018”, các em thiếu nhi đã được hòa mình vào không khí lễ hội dưới sự dẫn dắt của “chú Cuội”, “chị Hằng” cùng những tiết mục văn nghệ vui vẻ, sôi động và ấn tượng.

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 8 Các em nhỏ rất thích thú khi được bố mẹ đưa lên phố Hàng Mã chơi tết trung thu
 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 9 Trung thu hàng năm, phố Hàng Mã lại trở nên rực rỡ sắc màu của hàng ngàn chiếc đèn lồng tuyệt đẹp. Tới đây, bạn không chỉ có dịp mua sắm mà còn được tận hưởng đúng không khí của Tết Trung thu cổ truyền.
 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 10

Tại khu đô thị An Bình City nằm trên đường Phạm Văn Đồng, một sân khấu lớn được dựng ngay tại quảng trường trung tâm của khu đô thị với các hoạt động vui Tết Trung thu thu hút hàng ngàn cư dân tại khu đô thị tham dự

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 11

Các em nhỏ thích thú với màn múa lân

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 12

Bóng và đèn ông sao được nhiều em nhỏ thích thú và quan tâm nhất

 Nhộn nhịp tết Trung thu ở Hà Nội ảnh 13

Vui tết – đón trăng – nhớ Bác Hồ, có hơn 5000 trẻ em ở khu An Bình city và Green star cùng nhau phá cỗ trông trăng,sự kiện này được Ban quản lý và cư dân hai khu tổ chức một đêm hội trăng rằm với nhiều điều lý thú và bổ ích. Phần quan trọng của đêm hội trăng rằm là màn phá cỗ được rất nhiều em nhỏ lẫn phụ huynh quan tâm

MỚI - NÓNG