Những khoảng cây xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao

Tỷ lệ cây xanh ở khu vực quận Ba Đình khá nhiều. Nổi bật nhất là tuyến phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng và vườn cây trong lăng Bác
Tỷ lệ cây xanh ở khu vực quận Ba Đình khá nhiều. Nổi bật nhất là tuyến phố Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng và vườn cây trong lăng Bác
Thủ đô vẫn giữ được màu xanh ở khu Kim Mã, Thanh Niên... giữa cơn lốc xây dựng nhà cửa.
Những khoảng cây xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao ảnh 1

Những hàng cây xanh mướt trên đường Kim Mã đẹp nhất vào mùa hè khi hoa bằng lăng tím nở rộ. Nơi đây là điểm chụp ảnh yêu thích của các đôi uyên ương, các bạn trẻ.

Những khoảng cây xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao ảnh 2

Những hàng phượng vĩ, bằng lăng trên đường Thanh Niên nở rộ vào dịp hè. Người dân ví nơi này là con đường của tuổi trẻ lãng mạn.

Những khoảng cây xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao ảnh 3

Khu trung tâm Hà Nội với những khoảng xanh xen lẫn nhà phố cổ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Những khoảng cây xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao ảnh 4

Khu Hoàng Cầu ngày càng nhiều nhà mới xây nhưng vẫn có được không gian thoáng đãng nhờ hồ nước và những hàng cây ven hồ.

Những khoảng cây xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao ảnh 5

Phố Văn Cao kéo dài cũng được quy hoạch nhiều cây xanh hai bên đường. Xa xa là hồ Tây như lá phổi xanh của thành phố.

Những khoảng cây xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao ảnh 6

Bãi đỗ xe Ngọc Khánh (góc dưới bên trái) cũng có nhiều cây xanh.

Những khoảng cây xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao ảnh 7

Vườn thú Thủ Lệ với hồ nước cây xanh là khoảng thiên nhiên quý giữa lòng đô thị.

Những khoảng cây xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao ảnh 8

Khu nuôi nhốt động vật hoang dã trong vườn thú Thủ Lệ được bao bọc bởi cây cổ thụ.

Những khoảng cây xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao ảnh 9

Khu Ngoại giao đoàn trên phố Kim Mã có nhiều cây xanh nằm len lỏi trong các phố.

Những khoảng cây xanh của Hà Nội nhìn từ trên cao ảnh 10

Xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia là khoảng xanh, hồ nước như lá chắn bụi, điều hòa không khí.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.