Những lãnh đạo sở, quận, huyện nào tại Hà Nội được nhận huân chương?

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao khen thưởng trong một sự kiện do thành phố tổ chức
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao khen thưởng trong một sự kiện do thành phố tổ chức
TPO - Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội vừa công bố danh sách đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động năm 2020 cho hàng loạt cán bộ, lãnh đạo cấp sở ngành, quận huyện tại. Danh sách này cũng được đưa ra lấy ý kiến nhân dân.

Các danh hiệu khen thưởng được đề xuất để Nhà nước xem xét bao gồm: Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba cho 21 tập thể và 27 cá nhân.

Cụ thể, với Huân chương Lao động hạng Nhất, có có 4 tập thể, 1 cá nhân gồm: Nhân dân và cán bộ phường Việt Hưng (quận Long Biên); Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; Tổng công ty Vận tải Hà Nội; Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội; 1 cá nhân là ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A.

Danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhì, có 6 tập thể và 8 cá nhân, gồm: Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Anh; Phòng Nội vụ huyện Gia Lâm; Phòng Nội vụ quận Đống Đa; nhân dân và cán bộ phường Phương Mai (quận Đống Đa) và Phòng Tư pháp huyện Gia Lâm.

8 cá nhân gồm: ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT; ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Nguyễn Việt Xô, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội; ông Phạm Văn Châm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh; ông Nguyễn Văn Việt, nguyên Phó Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Bắc Từ Liêm; ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ; ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất; ông Trương Quang Thiều, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, nguyên Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Tây (cũ).

Danh hiệu Huân chương Lao động hạng Ba, có 11 tập thể gồm, 18 cá nhân, gồm: Hợp tác xã nông nghiệp An Mỹ (huyện Mỹ Đức); Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm; Phòng Nội vụ huyện Chương Mỹ; Phòng Nội vụ huyện Hoài Đức; Văn phòng HĐND và UBND huyện Đan Phượng; Hội Chữ thập đỏ huyện Đan Phượng; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đan Phượng; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạch Thất; Hội Chữ thập đỏ huyện Thường Tín; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Cầu Giấy và Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai.

18 cá nhân gồm: Ông Nguyễn Xuân Sinh, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thạch Thất; ông Nguyễn Hữu Chi, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Xuyên; ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy; ông Phùng Văn Thảo, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Phú Xuyên; ông Nguyễn Thanh Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội; ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; ông Nguyễn Đăng Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hoài Đức; ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm; ông Tạ Quang Được, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chương Mỹ.

 Ông Lương Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Cầu Giấy; ông Đỗ Đức Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức; ông Đàm Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hoài Đức; ông Nguyễn Xuân Lưỡng, Phó Bí thư Huyện ủy Hoài Đức; ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất; ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Vận tải Hà Nội; bà Đinh Thị Lan Duyên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng; ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn  hóa và Thể thao Hà Nội; ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mê Linh.

Sở Nội vụ (thường trực Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội) cho biết, căn cứ các quy định về thi đua khen thưởng, trong đó có Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội, danh sách những người được đề nghị khen thưởng cấp danh hiệu Huân chương Lao động có quy định việc lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của thành phố. Do vậy người dân có ý kiến phản hồi về danh sách các tập thể và cá nhân trên, hãy gửi thông tin về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (số 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi thông tin được đăng tải.

Trước đó, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Công văn số 314/BTĐ-NV1 về việc Công bố thông tin đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đối với 4 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất đối với 1 tập thể và 1 cá nhân; đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với 3 tập thể, 1 cá nhân.

Đối đối với 1 tập thể và 1 cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất gồm: Nhân dân và cán bộ thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.

 
MỚI - NÓNG