Những ngôi nhà ‘chống nạng’ ở Hà Nội

2 tháng nay, gia đình ông Trần Quốc Vinh ở số 26 Lý Thái Tổ chung sống với hàng chục cột kèo bằng sắt và dầm sắt chống đỡ mái trong ngôi nhà hai tầng, tổng diện tích gần 140 m2.
2 tháng nay, gia đình ông Trần Quốc Vinh ở số 26 Lý Thái Tổ chung sống với hàng chục cột kèo bằng sắt và dầm sắt chống đỡ mái trong ngôi nhà hai tầng, tổng diện tích gần 140 m2.
TPO - Khoảng 2 tháng nay, một số hộ dân ở số nhà 24 và 26 Lý Thái Tổ (P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) sống trong căn nhà chằng chịt cột chống do công trình liền kề xây dựng gây lún, nứt.

Những ngôi nhà lún, nứt chằng chịt

Ông Trần Quốc Vinh (64 tuổi, số 26 Lý Thái Tổ) cho biết, gia đình sinh sống tại căn nhà trên từ đời ông nội xây dựng những năm 1910 đến nay. Hiện gia đình có 4 nhân khẩu.

“Từ khi công trình kế bên xây dựng hầm, nhà chúng tôi bị nứt, lún dọc theo các bức tường. Sau khi kiến nghị lên cơ quan chức năng, phía chủ đầu tư đã cho người dựng hàng chục cột chống bằng thép bên trong nhưng không ai dám ở”- ông Vinh cho biết.

Không chỉ gia đình ông Vinh, nhiều hộ dân khác xung quanh khu vực cũng bị ảnh hưởng từ khi công trình cao tầng bên cạnh xây dựng.

Theo bà Trần Trung Thu (75 tuổi, cũng sống tại số 26), từ khi công trình gây lún, nứt nhà đã ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần mọi người vì sau những trận mưa ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Những ngôi nhà ‘chống nạng’ ở Hà Nội ảnh 1 Kế bên là phòng của bà Trần Trung Thu, 76 tuổi, chị gái ông Vinh cũng bị đứt gãy do công trình xây dựng liền kề .

“Hiện tại do không thể ở lại đây nên họ thuê nhà cho chúng tôi 2 tháng 1 lần và những đồ đạc quan trọng phải mang đi gửi ở nhà người quen. Ban đêm tôi đến đó ngủ, còn ban ngày trở về trông tài sản. Quan điểm của chúng tôi hiện nay mong muốn chủ đầu tư sớm khắc phục lại chỗ ở để gia đình được trở về sinh sống ổn định, thờ cúng gia tiên” – bà Thu cho hay. 

Những ngôi nhà ‘chống nạng’ ở Hà Nội ảnh 2

Ông Vinh đang chỉ cho PV những vết nứt ở tầng 1 của ngôi nhà ông sinh sống.  

Những ngôi nhà ‘chống nạng’ ở Hà Nội ảnh 3

Theo báo cáo của UBND phường Lý Thái Tổ, nhà ông Vinh là một trong 13 gia đình bị ảnh hưởng do một khách sạn bên cạnh đang xây dựng tầng hầm. Nhà ông Vinh có 4 người, hiện ông được chủ đầu tư thuê cho ông nhà bên Long Biên để ở tạm và để đảm bảo an toàn, chỉ ban ngày về đây trông nhà.  

Xử phạt chủ đầu tư, yêu cầu khắc phục hậu quả

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Vũ Tuấn Trung, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng (QLTTXD) quận Hoàn Kiếm cho biết, vào tháng 4/2020, Đội QLTTXD quận Hoàn Kiếm và UBND phường Lý Thái Tổ nhận được đơn thư của hộ dân ở số 24 Lý Thái Tổ phản ánh về việc trong quá trình thi công, công trình khách sạn cao tầng làm lún nứt nhà gây ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Ngay sau đó, Đội QLTTXD đã tham mưu cho UBND phường Lý Thái Tổ tổ chức họp giữa đại diện chủ đầu tư công trình và các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đến ngày 19/6, giữa các bên đã lập biên bản thống nhất để công trình thi công xong phần hầm thì dừng lại do nền đất thời điểm này chưa ổn định. Đến nay, công trình đã thi công xong phần đáy, vách hầm.

Những ngôi nhà ‘chống nạng’ ở Hà Nội ảnh 4 Tại căn nhà trong ngõ số 24 Lý Thái Tổ, gia đình ông Trần Văn Tranh cũng phải dùng 10 trụ sắt để đỡ phần mái. Ông Tranh cho biết, căn nhà rộng 28 m2, sửa chưa được một năm thì nay đã nứt tường.

Theo ông Trung, việc người dân có đơn phản ánh công trình xây dựng gây lún nứt nhà là hoàn toàn đúng. Trong đó có hộ ông Vinh (số nhà 24) nằm sát công trình thi công bị gãy dầm, nứt tường,…

Ngoài ra, Đội QLTTXD quận Hoàn Kiếm cũng cử một tổ công tác gồm 3 người thường xuyên có mặt tại công trình để kiểm tra và yêu cầu công nhân thi công theo đúng giấy phép được Sở Xây dựng cấp và đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện cam kết giữa các bên vào ngày 19/6.

Những ngôi nhà ‘chống nạng’ ở Hà Nội ảnh 5 Dự án khách sạn số 26 Lý Thái Tổ được cấp phép xây dựng ngày 30/9/2019 vẫn đang thi công phần tầng hầm. Theo ông Vũ Tuấn Phong, đại diện phường Lý Thái Tổ, phường đã gọi 13 hộ gia đình họp và giải quyết. 9 hộ gia đình bị ảnh hưởng quanh dự án đã thỏa thuận được với chủ đầu tư.Dự kiến sau khi thi công xong phần hầm, chủ đầu tư sẽ tháo dỡ những cột chằng chống bên trong các hộ để sửa chữa lại

“Tổ QLTTXD cũng đã kiến nghị UBND phường Lý Thái Tổ ra quyết định xử phạt hành chính 17.500.000 đồng đối với công trình trên đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả” – ông Trung cho hay.

Được biết, hiện nay có 9 hộ dân gửi đơn thư đến cơ quan chức năng phản ánh, trong khi đó Đội QLTTXD xác định có 12 hộ ở số 24, 2 hộ số 26, 1 cơ quan bị ảnh hưởng.   

Những ngôi nhà ‘chống nạng’ ở Hà Nội ảnh 6

Bên cạnh công trường ,chủ đầu tư sử dụng nhiều cột sắt để chằng đỡ phần tường của hai ngôi nhà kế bên.  

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...