Những nơi được phép... bôi bẩn ở Thủ đô

Những nơi được phép... bôi bẩn ở Thủ đô
Các bảng quảng cáo rao vặt miễn phí sau một thời gian không phát huy tác dụng, nay đã trở thành "mồi ngon béo bở" cho người thiếu ý thức bôi dán đủ loại giấy bẩn.

Đây là một nỗ lực nhằm thu gom các loại quảng cáo bất hợp pháp vào nơi quy định, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị. Nhưng thực tế chiều hướng đang ngày càng tiêu cực. Những bảng quảng cáo rao vặt miễn phí lắp đặt ở nhiều vị trí nhà chờ xe buýt, nhà vệ sinh công cộng, vỉa hè… trở thành những "ổ" nhếch nhác trên đường phố mà buồn thay, "cái sự bôi bẩn" ấy lại được cho phép!

Những nơi được phép... bôi bẩn ở Thủ đô ảnh 1

Không thấy có sự quản lý nào của chính quyền, lớp giấy cũ được xé đi dán đè lượt giấy mới với đủ loại keo dán.

Những nơi được phép... bôi bẩn ở Thủ đô ảnh 2

Bảng quảng cáo được đặt tại thành của một nhà vệ sinh công cộng trên phố Yết Kiêu. Theo người dân xung quanh, không thấy ai ghé vào nhà vệ sinh đọc thông tin cả, chắc chỉ có mấy người dán quảng cáo là biết nội dung của các loại quảng cáo này.

 
Những nơi được phép... bôi bẩn ở Thủ đô ảnh 3

Mảng tường cáu bẩn này liệu có phù hợp để khiến người đi đường chú ý?

Những nơi được phép... bôi bẩn ở Thủ đô ảnh 4

Một nhà vệ sinh công cộng trên phố Phủ Doãn được sử dụng làng nơi quảng cáo rao vặt miễn phí đồng thời với quán nước chề nhếch nhác.

Những nơi được phép... bôi bẩn ở Thủ đô ảnh 5
Những nơi được phép... bôi bẩn ở Thủ đô ảnh 6
Những nơi được phép... bôi bẩn ở Thủ đô ảnh 7

Tại các điểm chờ xe buýt thì vô cùng lộn xộn.

Những nơi được phép... bôi bẩn ở Thủ đô ảnh 8

Bảng quảng cáo trên đường Cầu Giấy này còn được sử dụng vào nhiều mục đích khác.

Những nơi được phép... bôi bẩn ở Thủ đô ảnh 9

Các loại bảng quảng cáo này gần như không có sự quản lí nào, hoàn toàn phó mặc cho người sử dụng.

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.