Ông Giang Quốc Trung làm Bí thư Đảng ủy Tổng công ty UDIC

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho đồng chí Giang Quốc Trung.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho đồng chí Giang Quốc Trung.
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Giang Quốc Trung (sinh ngày 20/8/1971) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty UDIC giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty UDIC nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 20/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC).

Theo Quyết định 8516-QĐ/TU, ngày 19/2/2020, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Giang Quốc Trung (sinh ngày 20/8/1971) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty UDIC giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty UDIC nhiệm kỳ 2015-2020. Còn theo Quyết định 8499-QĐ/TU ngày 14/2/2020, Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Luyến (sinh ngày 12/10/1981) - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty UDIC nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, Tổng Công ty UDIC là 1 trong 5 tổng công ty lớn của Hà Nội và có sự đồng hành, gắn bó, đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô. Đảng bộ Tổng Công ty cũng là một đảng bộ lớn trực thuộc Thành ủy với trên 1.000 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ luôn phát huy được vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đảng, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư và Thành ủy. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những đóng góp của đồng chí Nguyễn Minh Quang - nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty UDIC và đồng chí Từ Hà - nguyên Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty UDIC đối với quá trình xây dựng, phát triển của Tổng Công ty nói riêng và Thủ đô nói chung.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn hai đồng chí tân Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là tiếp tục phát huy vị trí, vai trò, thương hiệu UDIC để góp phần vào phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đất nước. Trước mắt, cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo hoàn thành ở mức cao nhất toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

MỚI - NÓNG