Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre

TPO - Hàng chục công nhân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiến hành phủ xanh lại bờ kè sông Tô Lịch (Hà Nội) ở 8.000 ô đất bằng cỏ lá tre.
Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 1

Mới đây, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiến hành dọn các ô bờ kè để phủ xanh lại hai bên bờ sông Tô Lịch.

Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 2

Khoảng chục công nhân được huy động để làm việc trên.

Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 3

Công nhân trồng cỏ lá tre vào hơn 8.000 ô đất trên bờ kè sông Tô Lịch (đoạn từ cầu Trung Hòa đến đường Nguyễn Trãi).

Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 4

Cỏ lá tre thích hợp trồng ven bờ sông, công viên phù hợp với cảnh quan đô thị. Gặp nắng, loại cỏ này phát triển mạnh.

Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 5 Lá của cỏ sau khi trưởng thành mọc so le nhau, có lông ở viền, rộng khoảng 1,2cm và dài từ 5-7cm.
Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 6

Trước khi phủ xanh lại, bờ kè sông Tô Lịch để cỏ dại mọc tùm lum, xấu xí.

Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 7

"Có khoảng chục thợ làm ở đây, nắng nóng tuy vất nhưng chúng tôi cố gắng hoàn thành. Việc trồng cỏ này sẽ giúp con sông Tô Lịch đẹp hơn", một công nhân chia sẻ.

Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 8
 
Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 9

Loại đất được dùng để trồng cỏ là đất màu, có độ dinh dưỡng cao, giúp cỏ đủ dinh dưỡng để phát triển.

Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 10

Mỗi ô đất trên bờ kè sông Tô Lịch được trồng từ 3 đến 5 khóm cỏ lá tre.

Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 11

Không chỉ việc làm sạch lòng sông mà cảnh quan hai bên bờ kè cũng được quan tâm để làm đẹp sông Tô Lịch.

Phủ xanh bờ kè sông Tô Lịch bằng cỏ lá tre ảnh 12

Dự kiến việc phủ xanh lại bờ kè sông Tô Lịch sẽ hoàn thành trong tuần tới.

MỚI - NÓNG