Quận Cầu Giấy chuyển mình

TP - Khi mới thành lập quận chỉ có một số tuyến phố chính được trải nhựa, sau 20 năm xây dựng và phát triển, quận Cầu Giấy đã trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục trọng điểm của thành phố Hà Nội, toàn quận được đầu tư xây dựng đồng bộ 76 tuyến phố lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

76 tuyến phố mới được xây dựng

Theo lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy, sau 20 năm thành lập và phát triển, quận Cầu Giấy đã thực hiện được nhiều kế hoạch đầu tư bài bản, với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, giáo dục và dịch vụ hiện đại. Năm 1997, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt 29,1 tỷ đồng, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 8,45 tỷ đồng, tổng giá trị hàng hóa luân chuyển và dịch vụ đạt 120,53 tỷ đồng. Đến năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước đã đạt gần 8.000 tỷ đồng và không còn thành phần kinh tế nông nghiệp. Tổng giá trị luân chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên toàn quận đạt trên 206.000 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận tăng từ 35 tỷ đồng năm 1998, lên hơn 6.200 tỷ đồng năm 2016. Tiếp nối thành công, trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách quận ước đạt trên 4.600 tỷ đồng, đạt 79% so với dự toán thành phố giao trong năm 2017.

Sau 20 năm xây dựng, quận Cầu Giấy trở thành địa phương có cơ sở hạ tầng đồng bộ, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô. Tính đến nay, trên địa bàn quận có 11 khu đô thị mới hiện đại được hình thành, với 200 tòa nhà cao tầng, trong đó có 137 tòa nhà chung cư hiện đại được xây dựng như: Trung Hòa - Nhân Chính, Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Dịch Vọng, Nghĩa Đô…

Toàn quận đã đầu tư xây dựng được 76 tuyến phố mới. Trong đó có nhiều tuyến phố lớn, hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo của quận, đồng thời, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của Thủ đô như: đường Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng, Trần Thái Tông, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Khang, Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công, Duy Tân…

Trung tâm giáo dục của thành phố

Khi mới thành lập, Cầu Giấy chỉ được biết đến là nơi tập trung nhiều trường đại học lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Thương mại. Tuy nhiên, qua 20 năm nỗ lực đầu tư, Cầu Giấy đang trở thành trung tâm giáo dục chất lượng cao của Hà Nội. Với hơn 2.000 tỷ đồng để xây mới, cải tạo sửa chữa trường học, hiện Cầu Giấy có có 35 trường đạt chuẩn quốc gia như Trường THCS Cầu Giấy, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, Dịch Vọng Hậu. Trong đó, riêng Trường THPT Nghĩa Tân đạt mô hình trường chuẩn khu vực Đông Nam Á.

Năm 2016, đoàn học sinh Trường THCS Cầu Giấy tham dự kỳ thi Toán quốc tế WMTC năm 2016 tại Seoul Hàn Quốc với 4/4 học sinh đạt huy chương vàng, đội tuyển của trường đạt Huy chương vàng đồng đội (là 1 trong 3 đội tuyển đạt điểm cao nhất trên 31 đội tuyển dự thi).

Trên địa bàn quận, học sinh giỏi đạt 21 giải toàn quốc, 331 giải thành phố. Giáo viên giỏi đạt 13 giải cấp thành phố. UBND quận đã tiến hành kiểm tra, sửa chữa, bổ sung hệ thống cơ sở vật chất, kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ đối với 100% các trường THCS, tiểu học, mầm non. Triển khai công tác hè và công tác tuyển sinh đầu cấp theo đúng quy định.

Về công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn. Kế hoạch tầm soát, phát hiện sớm ung thư đại trực tràng cho người dân trên địa bàn quận theo quy định. Tăng cường phối hợp liên ngành giữa các phòng, ban, ngành và đoàn thể trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

Song song với phát triển kinh tế, các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc đời sống văn hóa và tinh thần cho người dân cũng luôn được đảm bảo. Tính đến hết tháng 5 năm 2017, giảm 18/18 hộ nghèo, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo và là quận đầu tiên của thành phố Hà Nội xóa trắng hộ nghèo.

Trong năm 2017, các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT được triển khai với các chương trình biểu diễn kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức hội sách quận Cầu Giấy năm 2017 chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận từ ngày 9/8 đến 13/8 với sự tham gia của 14 công ty kinh doanh xuất bản phẩm, thu hút đông đảo sự tham gia của người dân trên địa bàn quận.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.