Quận ủy Cầu Giấy có tân Bí thư

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa.
TPO - Bà Trần Thị Phương Hoa, sinh năm 1975, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội vừa được điều động, phân công về làm Bí thư quận ủy Cầu Giấy.

Sáng 8/4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại quận Cầu Giấy.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công bà Trần Thị Phương Hoa, sinh năm 1975, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội về công tác tại Quận ủy Cầu Giấy, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, bà Trần Thị Phương Hoa là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; dù ở cương vị công tác nào cũng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ. Trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, đồng chí đã phát huy tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển phong trào phụ nữ Thủ đô đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của thành phố.

Bà Hằng tin tưởng, với năng lực và kinh nghiệm công tác, tân Bí thư Quận ủy Cầu Giấy sẽ sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động một bước cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội..., đưa quận Cầu Giấy tiếp tục phát triển.

Trước đó, cuối năm 2018, ông Lê Văn Luân, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy qua đời do lâm bệnh hiểm nghèo dù được các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa.

MỚI - NÓNG