Sản phụ tử vong sau sinh dù bệnh viện làm đúng quy trình

TP - Liên quan đến vụ sản phụ tử vong bất thường sau khi sinh con 3,8 kg ở Bệnh viện Chương Mỹ ngày 4/6, chiều 6/6, Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản gửi UBND thành phố báo cáo về vụ việc.

Theo đó, chiều ngày 4/6, sản phụ Nguyễn Thị Ánh vào Bệnh viện Đa khoa Chương Mỹ với tình hình sức khỏe bình thường. Sau 2 tiếng đẻ thường, sản phụ bị băng huyết và tử vong.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Lưu Thị Liên cho biết, sau khi phát hiện sản phụ có dấu hiệu băng huyết nhiều, bệnh viện đã mời bác sĩ từ Bệnh viện Hà Đông đến mổ cắt tử cung để cầm máu. Tuy nhiên sản phụ có dấu hiệu rối loạn đông máu, mất máu quá nhiều nên không qua khỏi.

“Các bác sĩ đã thực hiện đúng quy trình, tích cực trong điều trị nhưng do bệnh nhân mất máu quá nhiều, không bù được bằng truyền dịch nên đã xảy ra việc đáng tiếc”, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội thông tin. 

MỚI - NÓNG