Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn?

TPO - Sáng 26/7, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra công điển khẩn phòng chống dịch COVID-19. Vậy, cuộc sống người dân cũng như du khách đang diễn ra như thế nào?
Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 1

Cuối giờ sáng này (26/7), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có công điện khẩn gửi Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 2

Qua đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu công an thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về đang làm việc và cư trú trên địa bàn; chỉ đạo tổ dân phố, thôn xóm phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép, báo cáo chính quyền địa phương để kiểm tra cách ly theo quy định phòng chống dịch COVID-19; xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép và các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 (nếu có).

Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 3

Ông Chung yêu cầu tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp trên địa bàn thành phố phải có nước sát khuẩn để sát khuẩn tay, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông.

Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 4
 
Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 5

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong. Cuộc sống của người dân Thủ đô vẫn diễn ra bình thường như thời gian trước khi có người nhiễm Virus SARS-CoV-2 sau 99 ngày cả nước không có ca nhiễm ngoài cộng đồng.

Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 6

Người dân vẫn chủ quan không đeo khẩu trang thi ra đường.

Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 7

Trong khi đó cũng có người tuân thủ cũng như đã thành thói quen đã ra đường là đeo khẩu trang, như đi xe máy là đội mũ bảo hiểm.

Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 8
 
Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 9

Khách du lịch phần nào tuân thủ việc phòng dịch khi đi thăm quan tại Hà Nội.

Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 10
 
Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 11

Tuy hôm nay là ngày cuối tuần nhưng người dân vẫn đổ ra đường khá đông.

Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 12
 
Sau công điện khẩn của Chủ tịch thành phố, cuộc sống người dân Hà Nội có gì xáo trộn? ảnh 13

Việc du khách nước ngoài dao phố không đeo khẩu trang phòng dịch đã khá quen thuộc trong thời gian vừa qua.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.