Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về

TPO - Sau lệnh đóng cửa hàng quán ở Hà Nội từ 0h ngày 16/2, nhiều cửa hàng ăn, quán cà phê đã "cửa đóng then cài", một số cửa hàng lại mở hé cửa bán đồ mang về.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 15/2, BCĐ nhận thấy có tình trạng chủ quan, không đeo khẩu trang, nhất là ở những quán hàng ăn, cà phê và ở nơi công cộng.

Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đồng ý với đề xuất đóng cửa hàng quán. “Phải đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0h ngày 16/2. Tạm thời đóng cửa các di tích để ngăn chặn sớm. Quả thực hàng quán, đình chùa hiện nay người dân đến rất đông”.

Theo ghi nhận của PV tại các con phố lớn thuộc quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm,... các quán hàng ăn, cà phê đồng loạt tạm thời đóng cửa, bên ngoài treo biển, dán thông báo về việc dừng hoạt động để bảo vệ sức khỏe trước diễn biến phức tạp của COVID-19. Tuy nhiên một số quán vỉa hè cần đến lực lượng chức năng nhắc nhở mới bắt đầu thu dọn.

Ngoài ra, thay vì đóng hẳn, một số bộ phận quán cà phê đóng nửa cửa, treo biển bán mang về, bán online, "ship tận nơi" để có thể gỡ được một phần kinh tế trong thời dịch COVID-19. "Sau khi nhận được thông báo đóng cửa thì tôi thực hiện thôi, ngoài ra tôi đóng sẵn các chai cà phê trong trai nhỏ, bán với giá 50.000 đồng để phục vụ những khách quen hay ngồi đây", chủ quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương chia sẻ.

Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 1 Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nêu: “Phải đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá, cà phê từ 0h ngày 16/2; tạm thời đóng cửa các di tích để ngăn chặn sớm. Quả thực hàng quán, đình chùa hiện nay người dân đến rất đông”.
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 2 Sau lệnh đóng cửa, nhiều quán cà phê trên phố các quận Đống Đa, Ba Đình, Hoàn Kiếm... đồng loạt đóng cửa chuyển sang "chế độ" bán mang về, bán online.
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 3 Một cửa hàng ăn trên đường Trần Nhân Tông bán cho khách mang về sau lệnh đóng cửa.
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 4 Theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng: "Đối với nhà hàng ăn phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn, thực hiện giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1m và có tấm chắn giữa các vị trí ngồi, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về nhà; trường hợp không đáp ứng đầy đủ việc phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu, cho dừng hoạt động theo thẩm quyền".
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 5 Các quán cà phê trên "đất vàng" phố Hà Nội chịu cảnh "cửa đóng then cài".
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 6  
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 7 Một số cửa hàng cà phê chuyển sáng bán hàng mang về sau khi lệnh đóng cửa.
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 8  
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 9 Cà phê được đóng chai mang về tại một quán trên phố Triệu Việt Vương.
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 10 Photo: ..
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 11 Nhiều quán ăn, cà phê treo biển nhượng lại cửa hàng từ lâu nhưng vẫn chưa tìm được "chủ nhân mới".
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 12 Một nguyên nhân dẫn đến quyết định trên là do Hà Nội đã có những bệnh nhân Covid-19 mới nhưng chưa rõ nguồn gốc lây lan, có lịch trình di chuyển phức tạp, truy vết khó khăn.
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 13 Nhiều cửa hàng thông báo nghỉ Tết song cũng mở nửa vời do COVID-19.
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 14  
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 15 Công an phường Cửa Nam tuần tra trên địa bàn vào ngày hôm nay.
Sau lệnh đóng, cửa hàng ăn, cà phê chuyển hướng bán mang về ảnh 16 Một quán nước vỉa hè yêu cầu được dọn dẹp.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.