Tam giác mạch khoe sắc bên bờ hồ Hà Nội

Tam giác mạch được trồng trong chậu bên Bờ Hồ. Ảnh: Unique 10.
Tam giác mạch được trồng trong chậu bên Bờ Hồ. Ảnh: Unique 10.
Hàng trăm chậu hoa tam giác mạch được bày trong khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội từ nay đến ngày 13/11.

Đây là một phần trong không gian văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội. Khoảng 150 chậu hoa tam giác mạch được chuyển từ Hà Giang xuống trưng bày trong vườn hoa Lý Thái Tổ.


Hoa có 2 màu chủ đạo là hồng và trắng, bung nở trong nắng giữa tiết trời se lạnh khiến nhiều du khách hào hứng đến chụp ảnh. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng một số chậu hoa đã có hiện tượng tàn, héo.

Ngoài ra, không gian văn hóa dân tộc Mông còn giới thiệu các sản vật của vùng cao nguyên đá như rượu tam giác mạch, hồng không hạt, cam sành, bò khô... Du khách sẽ có cơ hội xem quy trình dệt vải lanh truyền thống, biểu diễn khèn Mông, sáo Mông, kèn lá, kèn môi, thử trang phục đồng bào...

Chương trình do UBND tỉnh Hà Giang tổ chức trước Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, năm 2016 được tổ chức tại Hà Giang.


Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.