Thâm nhập nơi nhiều rác nhất quận trung tâm Thủ đô

TPO - Vô số túi rác thải, chất thải sinh hoạt ken đặc cả khu vực chân cầu Long Biên đoạn qua phường Phúc Xá (quận Ba Đình). Nơi đây cũng là khu tá túc của người dân nhiều nơi đổ về Thủ đô.
Thâm nhập nơi nhiều rác nhất quận trung tâm Thủ đô ảnh 1

Cầu Long Biên 116 năm tuổi, là biểu tượng, là công trình mang tính lịch sử của Hà Nội.

Thâm nhập nơi nhiều rác nhất quận trung tâm Thủ đô ảnh 2

Nhưng ít ai biết rằng, ngay dưới chân cầu và chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 10 phút đi bộ lại là một nơi vô cùng ô nhiễm về môi trường sống.

Thâm nhập nơi nhiều rác nhất quận trung tâm Thủ đô ảnh 3

Rác ngặp khắp khu vực ven và gầm cầu.

Thâm nhập nơi nhiều rác nhất quận trung tâm Thủ đô ảnh 4

Rác thải sinh hoạt, túi ni lông cùng rất nhiều chất thải rắn khó phân hủy chất đống, vương vãi khắp nơi theo dòng chảy. Người dân sinh sống ở đây ví von "Cứ như rác thải của cả Thủ đô hội tụ về đây".

Thâm nhập nơi nhiều rác nhất quận trung tâm Thủ đô ảnh 5
 
Thâm nhập nơi nhiều rác nhất quận trung tâm Thủ đô ảnh 6

Khu vực này cũng là nơi sinh sống của nhiều người dân ngụ cư.

Thâm nhập nơi nhiều rác nhất quận trung tâm Thủ đô ảnh 7
 
Thâm nhập nơi nhiều rác nhất quận trung tâm Thủ đô ảnh 8

"Xả rác văn minh -  Đẹp xinh đô thị" đó là những dòng chữ trên tấm biển cắm quanh khu vực gầm cầu. Tuy nhiên dường như không ai quan tâm trên đó viết gì.

Thâm nhập nơi nhiều rác nhất quận trung tâm Thủ đô ảnh 9

Sau đợt nước sông Hồng dâng cao sau đợt mưa lớn vừa qua, rác ở cả những nơi khác cùng theo dòng chảy đổ về "tập kết" ở đây.

Thâm nhập nơi nhiều rác nhất quận trung tâm Thủ đô ảnh 10

Theo lãnh đạo phường Phúc Xá, quận Ba Đình (TP Hà Nội) ngoài lý do nước dâng cao sau đợt mưa lớn, đây còn là nơi tập trung nhiều người dân ngụ cư sinh sống, ý thức trong việc bảo vệ môi trường còn hạn chế nên thường xuyên xả rác bừa bãi khiến cho môi trường một trong những quận trung tâm Thủ đô ngày thêm tồi tệ.

Tin liên quan