Theo chân đoàn cưỡng chế loạt công trình 'xẻ thịt' đất rừng Sóc Sơn

Công trình xây dựng trên đất rừng vừa bị cưỡng chế
Công trình xây dựng trên đất rừng vừa bị cưỡng chế
TPO - Sáng ngày 7/5, đoàn công tác UBND xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn tổ chức cưỡng chế một số công trình vi phạm tại thôn Lâm Trường, xã Minh Phú. Dự kiến hoàn thành cưỡng chế vào ngày 15/5. 

Sáng 7/5, PV Báo Tiền Phong có mặt để ghi nhận hoạt động của đoàn cưỡng chế UBND xã Minh Phú. 

Tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Hân, Chủ tịch UBND xã Minh Phú cho biết, theo kế hoạch dự kiến đến ngày 15/5 sẽ cưỡng chế xong toàn bộ 20 công trình vi phạm. Đây toàn bộ là những công trình xây mới trong thời điểm 2 năm trở lại đây. Những công trình từ 2017 trở về trước sẽ được lập hồ sơ xử lý sau. 

Theo kết luận của thanh tra thành phố (công bố ngày 21/3), hai xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng Sóc Sơn có gần 800 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.