Thoải mái mua nước, bán bánh mỳ giữa cao tốc

Biển quy định tốc độ tối thiểu ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vừa bị đơn vị thi công phun sơn xóa bỏ khiến xe cộ, thậm chí cả cảnh sát, thoải mái dừng đỗ, mua hàng trên đường.
Thoải mái mua nước, bán bánh mỳ giữa cao tốc ảnh 1

 Đường Pháp vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) dành riêng cho ôtô, được chia 2 làn xe chạy với tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 80 km/h; và 80 - 60 km/h.

Thoải mái mua nước, bán bánh mỳ giữa cao tốc ảnh 2

 Tuy nhiên, gần đây từ địa bàn phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) đến huyện Phú Xuyên,  một số biển quy định tốc độ tối thiểu đã bị xóa chỉ còn lại tốc độ tối đa.

Thoải mái mua nước, bán bánh mỳ giữa cao tốc ảnh 3

Biển tốc độ tối thiểu cũng như dòng chữ "Làn xe con" bị phun sơn lem nhem.

Thoải mái mua nước, bán bánh mỳ giữa cao tốc ảnh 4

Gần cầu vượt xã Liên Phượng (huyện Thường Tín), biển bên trái được dán kín phần tốc độ tối thiểu, còn biển bên phải được thay thế.

Thoải mái mua nước, bán bánh mỳ giữa cao tốc ảnh 5

Lợi dụng điều này, nhiều xe khách đã thoải mái đón trả khách trên đường cao tốc.

Thoải mái mua nước, bán bánh mỳ giữa cao tốc ảnh 6

 Thậm chí, nhiều nhà xe còn dừng giữa đường chờ khách chạy ra.

Thoải mái mua nước, bán bánh mỳ giữa cao tốc ảnh 7

Nhiều xe dừng đỗ trên đường mua hàng.

Thoải mái mua nước, bán bánh mỳ giữa cao tốc ảnh 8

Thậm chí, xe cảnh sát cũng tấp vào tranh thủ mua nước.

Thoải mái mua nước, bán bánh mỳ giữa cao tốc ảnh 9

Giải thích việc xóa biển quy định tốc độ tối thiểu, một cán bộ thuộc Chi cục quản lý đường bộ cho biết, khoảng 30 km tuyến đường Pháp Vân - Cầu Giẽ đang được giao cho Công ty cổ phần BOT nâng cấp, từ km số 182+300 cho đến km 212+45.

Thoải mái mua nước, bán bánh mỳ giữa cao tốc ảnh 10

Vì thế, nhà thầu đã xóa bỏ quy định tốc độ tối thiểu tại một số điểm. Gần công trường, tốc độ tối đa là 60 km/h, thậm chí có đoạn giảm xuống còn 40 km/h.

Theo Theo Zing