Thông xe cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt

Lãnh đạo Thành ủy-UBND TP Hà Nội gắn biển chào mừng 75 Ngày Quốc khánh 2/9 cho công trình cầu vượt Nguyễn Văn Huyên.
Lãnh đạo Thành ủy-UBND TP Hà Nội gắn biển chào mừng 75 Ngày Quốc khánh 2/9 cho công trình cầu vượt Nguyễn Văn Huyên.
TPO - Với nhiệm vụ hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên, giải quyết tình ùn tắc tại nút giao Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt, sáng nay (28/8) cầu vượt Nguyễn Văn Huyên đã được thông xe. Sau khi thông xe, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức giao thông để phương tiện qua lại trên cầu.

Tại lễ thông xe đại diện Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII cho dự án cầu vượt Nguyễn Văn Huyên.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài được triển khai nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc trong khu vực; từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, góp phần phát triển KT-XH của quận Cầu Giấy và TP Hà Nội. Cầu gồm 5 nhịp, 4 làn xe, tổng chiều dài 278m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 560 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết, dự án cầu vượt đường Hoàng Quốc Việt là công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Việc hoàn thành dự án sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút thắt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt đang tồn tại lâu nay, đồng thời giúp thành phố từng bước hoàn thiện quy hoạch tuyến đường Vành đai 2,5.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, sau gần 10 tháng thi công, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp, vừa thi công vừa phải bảo đảm an toàn giao thông nhưng dự án đã thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và được thông xe vào đúng dịp thành phố và cả nước chuẩn bị Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2/9.

Thông xe cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt ảnh 1 Phương tiện lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Văn Huyên sau khi tổ chức thông xe vào sáng nay.

Để công trình sau khi đưa vào khai thác phát huy hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố tổ chức bàn giao ngay các hạng mục: hè, cây xanh, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, cầu vượt… cho các đơn vị quản lý để tiếp nhận và thực hiện công tác duy tu, duy trì…

Ngay sau khi dự án được cắt băng thông xe, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức cho phương tiện được lưu thông qua cầu theo phương án tổ chức giao thông đa ban hành. Theo đó, từ sáng 28/8, phương tiện lưu thông qua nút giao Nguyễn Văn Huyên – Hoàng Quốc Việt đi trên đường Nguyễn Văn Huyên lên cầu vượt để qua nút.

Các phương tiện gồm: Xe thô sơ, người đi bộ, xe tải, các loại xe máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng, các loại phương tiện có chiều cao quá 3.5m cấm đi trên cầu vượt. Để qua nút, người đi bộ và các phương tiện trên đi dưới cầu vượt theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông.

Các phương tiện đi trên đường Hoàng Quốc Việt đi qua nút bằng các làn đường bên dưới cầu và tuân thủ sự điều khiến và hướng dẫn của hệ thống đèn tín hiệu giao thông, vạch sơn kẻ.

MỚI - NÓNG