Hà Nội:

Tiếp dân 24 buổi, chỉ nhận 5 đơn thư kiến nghị

TPO - Thường trực HĐND huyện Đông Anh tiếp công dân 24 buổi nhưng chỉ tiếp nhận 5 đơn thư kiến nghị.

Chiều 18/1, Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Theo đó, năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ của HĐND các cấp thành phố ngày càng đồng bộ, thiết thực và hiệu quả. HĐND cũng tổ chức thành công các kỳ họp HĐND theo tinh thần đổi mới, hiệu quả, phù hợp với đòi hỏi từ thực tiễn, đem lại kết quả tốt đẹp, được đại biểu HĐND, cử tri đánh giá cao.

Cùng với đó, các phiên giải trình của Thường trực HĐND đúng quy định, hiệu quả rõ rệt, khẳng định vai trò, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng toàn diện, hiệu quả, sát với yêu cầu thực tiễn, phát huy được vai trò của các tổ đại biểu trong việc giám sát các vấn đề của địa phương... 

Trong phần đánh giá về tồn tại, hạn chế, HĐND thành phố nhận định, một số đại biểu HĐND các cấp còn chưa chú trọng nâng cao kỹ năng hoạt động, chất lượng phát biểu thảo luận còn hạn chế; công tá giám sát của Tổ đại biểu HĐND cấp huyện, Thường trực và các ban HĐND cấp xã còn hạn chế, số lượng các cuộc giám sát chưa nhiều.

Đáng chú ý, tại một số đơn vị cấp xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri còn chưa chuẩn bị chu đáo, tỷ lệ cử tri dự chưa cao, việc điều hành của chủ tọa còn lúng túng...Đặc biệt, việc tiếp công dân của Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã ở một số nơi còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao; vẫn còn một số địa phương, Thường trực, các đại biểu HĐND còn chưa tổ chức tiếp công dân.

Cụ thể, thường trực HĐND huyện Đông Anh tiếp công dân 24 buổi nhưng chỉ tiếp nhận 5 đơn thư kiến nghị; đại biểu HĐND huyện Sóc Sơn, Thạch Thất, cấp xã của huyện Mỹ Đức, nhiều xã của huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Thường Tín, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy)... chưa tổ chức tiếp công dân.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, năm 2019, HĐND các cấp thành phố sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của các cấp chính quyền và nhân dân Thủ đô, tiếp tục thực hiện phương châm hành động “đổi mới, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, vì dân”.

MỚI - NÓNG