Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới

TPO - Mỗi dịp lễ Tết hay ngày tuần, tổ đình Phúc Khánh luôn là địa chỉ thu hút rât đông Phật tử của Thủ đô đến tham quan, chiêm bái. Đặc biệt, từ đêm Giao thừa trở đi, nơi này luôn kín đặc người dân thủ đô cùng du khách thập phương đi lễ đầu năm mới.
Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 1

Trong những ngày đầu năm, ngay từ cổng vào phía phố Tây Sơn, dòng người đã đổ về rất đông đúc .

Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 2

Lối vào nhỏ hẹp khiến dòng người phải nhích từng bước.

Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 3

 Đội ngũ nhân viên trông xe cũng phải làm việc hết công suất.

Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 4

Hằng năm, ngôi chùa này thu hút hàng vạn người dân đến chiêm bái, cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn, tránh được tai ương.

Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 5
 
Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 6

Mỗi người đều khá khó khăn mới có thể len lách đặt lễ lên ban và bỏ tiền vào hòm công đức.

Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 7

Ngôi chùa có cảnh trí đẹp và nổi tiếng về sự linh thiêng nên luôn thu hút rất đông Phật tử

Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 8
 
Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 9
Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 10

Bắt đầu từ 29 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng âm lịch hàng năm, tổ đình Phúc Khánh tổ chức hàng loạt các khóa lễ giải hạn sao và cầu an cho các gia đình. 

Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 11
 
Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 12

Rất đông người dân chăm chú đối chiếu với bảng tính sao rồi ghi rõ tên tuổi, sao chiếu mệnh trong năm nay vào một mảnh giấy và đưa cho các vị sư ghi chép để khấn cầu một năm mới tốt lành.

Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 13
 
Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 14
 
Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 15

Bàn đăng ký làm lễ cầu an, dâng sao giải hạn đầu năm luôn là nơi người dân tốn nhiều thời gian để xem xét, bàn bạc, hỏi han nhất.

Tổ đình Phúc Khánh nườm nượp người đi lễ ngày đầu năm mới ảnh 16

Một cô bé phụ mẹ đi bán muối lấy may. "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi" là một phong tục truyền thống của người Việt để cầu mong một năm mới đậm đà, no đủ.

Tin liên quan