Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép

TPO - Con đường giá trị 1.500 tỉ đồng ở Thủ đô đã được xây dựng khang trang nhưng điểm cuối còn dang dở, hàng ngày người dân muốn đi qua đều phải xin phép. Đó là đường nối Nguyễn Xiển - Xa La Hà Nội, công trình được xây dựng theo hình thức BT do Bitexco làm chủ đầu tư.
Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép ảnh 1

Toàn cảnh con đường đẹp mắt nhìn từ góc máy ảnh flycam.

Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép ảnh 2

Con đường bắt đầu được khởi công xây dựng từ năm 2014, tổng mức đầu tư là 1.475 tỉ đồng.

Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép ảnh 3

Nơi bắt đầu phía Bắc là đường vành đai 3 - Đường Nguyễn Xiển.

Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép ảnh 4

Tuy nhiên, điểm bắt đầu vào trục đường vẫn có bảo vệ canh gác do đường chưa hoàn thành. Người dân muốn đi lại trên con đường phải có ý kiến của bảo vệ.

Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép ảnh 5

Phần cuối đường là nơi tiếp giáp với khu vực Xa La (quận Hà Đông).

Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép ảnh 6
Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép ảnh 7
Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép ảnh 8

 Đây sẽ là con đường thứ 2 được khánh thành trong năm nay được xây dựng theo hình thức "hợp đồng xây dựng chuyển giao" (BT).

Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép ảnh 9

Sau khi con đường chính thức đưa vào khai thác sử dụng, sẽ rút ngắn thời gian từ đường vành đai 3 đến Xa La chỉ khoảng 10 phút chạy xe.

Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép ảnh 10

 Đường đã được chủ đầu tư trồng 3 hàng cây xanh dọc tuyến.

Toàn cảnh con đường 1.500 tỉ dang dở, dân muốn đi qua phải xin phép ảnh 11
Tin liên quan