Trao giải và phát động hai giải thưởng báo chí lớn về Hà Nội

TPO - Sáng 17/12, thành phố Hà Nội tổ chức trao giải cho các tác giả, tác phẩm đoạt Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và giải báo chí về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I năm 2018.

Sau 5 tháng phát động, hai giải báo chí của thành phố đã nhận được sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội.  Ban Tổ chức giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã nhận tổng số 194 tác phẩm của 27 cơ quan báo chí, gồm 164 tác phẩm báo in, báo điện tử; 30 tác phẩm phát thanh, truyền hình. Giải báo chí về Phát triển và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I tiếp nhận 263 tác phẩm của 22 cơ quan báo chí, trong đó có 215 tác phẩm báo in, báo điện tử; 48 tác phẩm phát thanh, truyền hình.

Trao giải và phát động hai giải thưởng báo chí lớn về Hà Nội ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng trao giải A Giải báo chí về Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 20 tác phẩm đạt giải Khuyến khích với giải báo chí Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố. Trong đó, các giải A gồm loạt bài Kinh nghiệm xây dựng Đảng mạnh từ gốc ở Đảng bộ thành phố Hà Nội của nhóm tác giả Trịnh  Văn Dũng, Nguyễn Tấn Tuân báo Quân đội nhân dân; Hai năm thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII – Nhân lên giá trị tốt đẹp của tác giả Nguyễn Khánh Ly báo Hà Nội mới; Người thực hiện khát vọng Vạn Vỹ của nhóm tác giả Phan Thị Liên, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Tùng Lâm, Trần Danh Nhân, Đài PTTH Hà Nội.

Đối với giải báo chí về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ I có 3 tác phẩm giải A, 5 tác phẩm giải B, 10 tác phẩm giải C, 20 tác phẩm giải Khuyến khích.

Các tác phẩm đạt giải A gồm: Thiên thần Hải An và hành trình trao tặng ánh sáng của nhóm tác giả Ngô Thành Vũ, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Mạnh Hùng, Vũ Đức Dũng, Trung tâm tin tức VTV24, Đài truyền hình Việt Nam; Loạt bài Để mãi thanh lịch – văn minh của nhóm tác giả Hoàng Lệ Quyên, Triệu Thị Hoa, Đinh Trung Trực, Nguyễn Tuấn Phong, Trần Hồng Vân, báo Hà Nội mới; Loạt bài Lừa đảo, chặt chém khách nước ngoài: Vụ việc nhỏ, tác hại lớn của nhóm tác giả Phùng Thị Hồng Hạnh, Dương Công Thọ báo Kinh tế & Đô thị.

Trao giải và phát động hai giải thưởng báo chí lớn về Hà Nội ảnh 2

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải A cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải về Phát triển văn hoá và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội NGô Thị Thanh Hằng cho rằng, hai nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh có ý nghĩa sâu sắc, được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Tại buổi lễ, bà Hằng cũng chính thức phát động Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội; Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019 và kêu gọi các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên cộng tác viên tích cực tham gia, hưởng ứng, tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.