Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm

TPO - Mới đây, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức trưng bày phương án thiết kế và lấy ý kiến cộng đồng lần thứ ba về Dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang khu vực chung quanh hồ Hoàn Kiếm.
Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 1

Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2013.
"Với hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hồ Hoàn Kiếm đã xuống cấp và cải tạo sửa chữa trong hàng chục năm qua nên từ năm 2010 quận Hoàn Kiếm đã bắt đầu nghiên cứu phương án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng, không gian kiến trúc hồ Hoàn Kiếm", ông Long nói.

Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 2 Điểm mới trong lần trưng bày lần này là phương án kè bờ hồ bằng các khối bê tông hộp rỗng, đúc sẵn bằng cốt sợi. Mỗi khối hộp cao 2,5 m, đáy rộng 1,6m, mái vát.
Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 3

Phương pháp thi công dùng ép thẳng xuống đáy hồ, bên trên làm giằng, khóa lại. 

Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 4

Bờ kè bê tông sẽ được phủ màu rêu phong hóa, để hở các ô trồng cây thủy sinh.

Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 5

Dự kiến dự án sẽ làm thí điểm một đoạn trước Tết Nguyên đán. Sau Tết Nguyên đán sẽ triển khai đồng bộ. Thời gian thi công triển khai trong 60 ngày.

Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 6

GS.TS. KTS Hoàng Đạo Kính, một chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực bảo tồn di sản khuyến cáo việc cải tạo phải giữ được đường cong tự nhiên của bờ hồ Gươm. "Quan điểm của tôi, khu vực hồ Hoàn Kiếm đã được công nhận là di tích Quốc gia đặc biệt, bao gồm đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc rồi tháp Bút, tháp Rùa, rồi khu vực lân cận. Làm sao cố gắng để sự can thiệp không tác động mạnh đến môi trường", ông Kính nói.

Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 7

Nói về việc dự án kè Hồ Gươm, ông Kính nhận định: "Ưu điểm thứ nhất, phương án này về mặt công nghệ là không phải làm móng, thứ hai không phải thoát nước. Nghe nói đơn vị này từng làm kè biển, thế thì cấu kiện rất đồ sộ, nhưng ở hồ Hoàn Kiếm, họ đã đưa ra giải pháp sử dụng bê tông đúc sẵn, vát, nghiêng về phía mặt nước, có kích thước bề ngang một mét, chỉ nén xuống, không phải làm móng, không phải thoát nước, có thể làm dần dần vòng quanh hồ, và không phải là một công trường lớn".

Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 8

"Có cái tốt nữa, vì bề ngang của mỗi tấm cấu kiện chỉ có 1 mét và làm cong theo đúng độ cong của hiện trạng, nên giữ được hình dáng tự nhiên vốn có của bờ hồ. Cái đẹp của hồ Gươm không vuông vức, nếu bây giờ làm vuông vức hóa thì tạo ra sự thách thức, sự quen thuộc bị mất. Ví dụ ở chỗ những cây ngả xuống mặt hồ, nếu làm bê tông cốt thép thì buộc phải kè, nhưng các cấu kiện chỉ 1 mét ấn xuống thì đảm bảo sự tự nhiên, linh hoạt trong việc ứng xử với đường nét bờ hồ hiện nay", ông Kính nói.

Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 9

Phương pháp tháo dỡ kè hiện trạng và thi công xây dựng kè mới. 

Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 10

Ngoài ra, theo phương án thiết kế, các hạng mục như: Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; trang trí hệ thống chiếu sáng trang trí tại đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, đền vua Lê; hệ thống đèn led chung quanh hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa… sẽ được chỉnh trang, nâng cấp.

Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 11
 
Triển lãm, lấy ý kiến người dân việc xây dựng kè mới hồ Hoàn Kiếm ảnh 12

Triễn lãm được trưng bày và lấy ý kiến nhân dân diễn ra từ nay đến 8/1.

MỚI - NÓNG