Từ 4h sáng nay nước sạch sông Đà đã được cấp trở lại

Thi công khắc phục sự cố vỡ đường ống nước
Thi công khắc phục sự cố vỡ đường ống nước
Tuy lâu hơn so với dự kiến ban đầu khoảng 1-2h nhưng từ 4h sáng nay (11/7), việc khắc phục việc vỡ đường ống sông Đà cấp nước cho hơn 70.000 hộ dân Thủ đô đã được hoàn tất và cấp nước trở lại bình thường.

Theo ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex: Sau khi phát hiện sự cố vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 8 xảy ra tại km25 (gần cầu Đồng Trúc, đại lộ Thăng Long) huyện Thạch Thất, Hà Nội vào lúc 10h sáng qua (10/7); công ty đã tập trung nhân lực, trang thiết bị máy móc, tích cực sửa chữa. Sau khi đào đất lên, đường ống lộ ra vết nứt dài 20 cm, gây phùi nước ra. Công ty đã thay đoạn ống mới dài 4m vào khu vực đường ống này.

Mặc dù được đầu tư đến 1.500 tỷ đồng và được đóng mác vàng chất lượng Việt Nam nhưng do đường ống nước sông Đà sử dụng chất liệu composite cốt sợi thủy tinh dễ vỡ, chất lượng ống không đồng đều, cộng thêm chất tải nặng, nền đường yếu nên nguy cơ xảy ra vỡ đường trong thời gian tới vẫn có thể diễn ra nhiều. Và việc giải quyết trước mắt chỉ là vỡ ở đâu khắc phục ở đấy, vừa tốn kém vừa bất ổn trong việc cấp nước cho nhân dân.

Để khắc phục triệt để hơn vấn đề trên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nguyễn Quốc Hùng đã thống nhất cho thi công khẩn trương 10 km tuyến ống số 2 (khu vực nền đất yếu, hay xảy ra vỡ) dẫn nước từ nhà máy nước sông Đà về Hà Nội.

Được biết, trong kỳ Họp hội đồng nhân dân TP Hà Nội diễn ra hôm qua 10/7, trả lời chất vấn các đại biểu, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đã cho biết nếu Tổng công ty Vinaconex không đủ năng lực để khởi công dự án trong tháng 9, TP sẽ giao cho đơn vị khác. TP cam kết chỉ đạo các sở, ngành liên quan giám sát chặt chẽ để bảo đảm chất lượng công trình.

Trong thời gian qua, Thủ đô Hà Nội đối mặt với nhiều nỗi lo về nước: từ việc thiếu nước, mất nước đến nước nhiễm độc tố asen ở khu đô thị Mỹ Đình. Hơn bao giờ hết, vấn đề nước sạch ở Thủ đô đang cần chính quyền TP giải quyết căn bản và dài hạn.

Theo Lan Hương

Theo Báo Hà Nội mới
MỚI - NÓNG