Từ mai 24/3, Hà Nội mưa rét

Hà Nội chuẩn bị đón mưa, rét trở lại. Ảnh minh họa: Internet
Hà Nội chuẩn bị đón mưa, rét trở lại. Ảnh minh họa: Internet
Theo tin từ TT DBKTTV TƯ, khoảng 7h sáng nay KKL cách biên giới nước ta khoảng 150km. Chiều tối nay nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới thời tiết khu vực biên giới từ Lào Cai tới Cao Bằng.

Dự báo đêm nay (23/03), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai (24/03) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày mai (24/03), ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động; Ở vịnh Bắc Bộ từ trưa và chiều mai có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Các tỉnh miền Bắc từ ngày mai (24/03) trời trở lạnh, riêng phía Đông Bắc Bộ trời trở rét.

Các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn từ chiều tối và đêm nay (23/03) có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ bắt đầu lan xuống các khu vực khác ở Bắc bộ, trong đó có cả Hà Nội.

Như vậy là Hà Nội sẽ còn gần 1 ngày thời tiết đẹp, trước khi mưa, lạnh vào ngày mai.

Hiện tại nhiệt độ ngoài trời khoảng 22 độ, trời se se lạnh. Gần trưa nay nhiệt độ sẽ khoảng 26 độ, trời dịu mát.

Sáng nay ở phía Bắc Hà Nội có mưa nhỏ, tối và đêm diện mưa tăng dần, nhưng so với vùng núi thì không mưa nhiều, chỉ mưa rào nhẹ thôi. Nhiệt độ đêm nay sẽ khoảng 20 độ.

Ngày 24/3: 17-23 độ, nhiều mây, có mưa rào, mưa rào nhẹ, trời rét.

Ngày 25/3: 16-21 độ, nhiều mây, Sáng có mưa rào nhẹ, chiều có mưa nhỏ, trời rét.

Dưới đây là dự báo chi tiết các vùng trên cả nước 10 ngày tới:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 23, nhiều mây, có mưa rào vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 24 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Trời lạnh.

Từ ngày 28/03 đến ngày 01/04, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 23, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, vùng núi chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 24 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 25 đến ngày 27, trời rét.

Từ ngày 28 đến ngày 30, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Ngày 31/03 và ngày 01/04, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 23, phía bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, phía nam trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 24 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 25 đến ngày 27, phía bắc trời lạnh.

Từ ngày 28/03 đến ngày 01/04, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 23, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 24 đến ngày 28, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía bắc ngày 25, ngày 26, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3.

Từ ngày 29/03 đến ngày 01/04, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Nguyên

Từ ngày 23/03 đến ngày 01/04, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Từ ngày 23/03 đến ngày 01/04, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.