Tuần văn học Nhật Bản diễn ra tại Hà Nội

Tác phẩm mới nhất của Haruki Murakami được dịch sang tiếng Việt. Ảnh: Hiền Đỗ.
Tác phẩm mới nhất của Haruki Murakami được dịch sang tiếng Việt. Ảnh: Hiền Đỗ.
Các tác phẩm văn học hiện đại Nhật Bản dịch ra tiếng Việt, những bộ phim chuyển thể từ văn học sẽ được giới thiệu tại Tuần văn học Nhật Bản.

Chương trình do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (JPF) tổ chức dưới dạng chuỗi sự kiện. Địa điểm diễn ra các sự kiện là 27 Quang Trung, Hà Nội.

Triển lãm sách Nhật khai mạc lúc 10h ngày 26/12, kéo dài tới hết ngày 8/1/2015. Dự kiến, có khoảng 40 đầu sách của 10 tác giả Nhật được trưng bày song song phiên bản tiếng Nhật và tiếng Việt. Một số tác giả có tác phẩm được trưng bày như: Haruki Murakami, Yoshimoto Banana (tác phẩm Hồ, Say ngủ, Kitchen...), Hirashino Keigo (Bạch dạ hành, Bí mật của Naoko, Phía sau nghi can X), Ekuni Kaori (Lấp lánh, Hoàng hôn rơi xuống, Tháp Tokyo), Suzuki Koji (Vùng nước hắc ám, Ring - vòng tròn ác nghiệt, Xoáy chết)... Cũng trong ngày khai mạc triển lãm sẽ diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết "Tôi rất thích văn học Nhật Bản". 

Lúc 10h ngày 27/12, buổi tọa đàm về văn học trinh thám Nhật Bản được tổ chức. Diễn giả chương trình là nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên và độc giả Đỗ Hoàng Nam của nhóm Những người yêu thích truyện trinh thám. Tại chương trình, các diễn giả sẽ trình bày tổng quan về văn học trinh thám Nhật, giới thiệu các tác giả tiêu biểu của dòng văn học này của Nhật. Đặc biệt, buổi trò truyện sẽ đi sâu vào các tác phẩm trinh thám của tác giả Higashino Keigo như Bạch dạ hành, Phía sau nghi can X.

Nhằm mang tới cái nhìn phong phú về văn học Nhật Bản, bên cạnh hoạt động triển lãm, tọa đàm, chương trình còn chiếu bộ phim chuyển thể từ tác phẩm văn học Cuộc sống phía trước. Vé của chương trình sẽ được phát miễn phí tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản.

Theo Y Nguyên

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG