Tuồn hàng nghìn khẩu súng bắn đạn nhựa về Thủ đô

Hàng nghìn khẩu súng bắn đạn nhựa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trên đường tuồn về Hà Nội (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)
Hàng nghìn khẩu súng bắn đạn nhựa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trên đường tuồn về Hà Nội (Ảnh: Báo An ninh Thủ đô)
Các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang vừa phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn hàng cấm qua địa bàn gồm 4.500 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại và 80kg đạn bi nhựa có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 7/2, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự quản lí kinh tế và chức vụ, Phòng CSGT (Công an tỉnh Bắc Giang) và Đội Chống hàng giả, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã kiểm tra xe tải BKS 98C - 049.99 đang lưu thông trên QL1A, đoạn qua TP Bắc Giang.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe đang vận chuyển một lượng lớn đồ chơi trẻ em với 4.500 khẩu súng bắn đạn nhựa các loại và 80kg viên đạn bi nhựa do Trung Quốc sản xuất.

Thời điểm kiểm tra, trên xe đang có lái xe Đỗ Văn Nguyện (SN 1985) ở thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) và chủ hàng là Nguyễn Thị Kim Thư (SN 1975) trú tại Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Trước cơ quan điều tra, đối tượng Thư khai nhận đã mua số hàng hóa trên từ Móng Cái, Quảng Ninh, sau đó thuê anh Nguyện vận chuyển về Hà Nội với giá 7 triệu đồng; khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 15h ngày 6/2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lí kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Công an huyện Việt Yên và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra ngôi nhà tại số 65, đường Thân Nhân Tín, thị trấn Nếnh (Việt Yên, Bắc Giang).

Tuồn hàng nghìn khẩu súng bắn đạn nhựa về Thủ đô ảnh 1

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 184,492kg mì chính giả đóng túi nhãn hiệu AJINOMOTO. Số hàng hóa trên được xác định là của Thân Thị Ngưu (SN 1967), ở thị trấn Nếnh, Việt Yên.

Tiếp đó, ngày 7/2, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 3 vụ vận chuyển 1.100 bộ quần áo và 3.600 bộ bài tú lơ khơ không có hóa đơn chứng từ.

Các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đang điều tra, xử lý ba vụ việc trên.

Theo X. Thái
Theo Dân trí
MỚI - NÓNG