Tuyến xe buýt hai tầng thứ 2 Hà Nội lùi thời gian hoạt động

Hà Nội sẽ có thêm một tuyến City tour tương tự như tuyến đang hoạt động hiện nay. Ảnh: T.Đảng
Hà Nội sẽ có thêm một tuyến City tour tương tự như tuyến đang hoạt động hiện nay. Ảnh: T.Đảng
TPO - Theo dự kiến, tuyến xe buýt hai tầng thoáng nóc thứ 2 (City tour số 2) Hà Nội sẽ hoạt động từ 10/10 tới. Tuy nhiên do một số nguyên nhân, nên xác nhận với PV Tiền Phong chiều 1/10, đơn vị triển khai cho biết, tuyến chưa thể vận hành như dự kiến.

Theo đề xuất của Công ty cổ phần du lịch Việt Nam - Hà Nội (Vietnamtourism Ha Noi), để phục vụ hành khách tham quan du lịch Thủ đô, đơn vị đề xuất xây dựng tuyến xe du lịch hai tầng thoáng nóc mang tên “City Tour Thăng Long - Hà Nội” với chất lượng dịch vụ cao cấp. “Các điểm được kết nối sẽ là những khu danh thắng, tham quan du lịch và các di tích lịch sử ở Thủ đô, việc này vừa giúp hành khách đi lại thuận tiện vừa quảng bá và phát triển du lịch Hà Nội”, đại diện Vietnamtourism Ha Noi nhấn mạnh.

Đề cập đến lộ trình xe di chuyển,  đề xuất của Vietnamtourism Ha Noi nêu: lộ trình đầu - cuối (điểm xuất phát và điểm dừng cuối cùng) là: Nhà hát lớn; lộ trình tuyến đi, gồm: Nhá hát lớn - vườn hoa Lý Thái Tổ - bảo tàng Hà Nội - Hoàng Thành Thăng Long - đến Quán Thánh - chùa Trấn Quốc - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Văn miếu Quốc Tử Giám - nhà tù Hỏa Lò - Nhà hát lớn. Xe có thời gian hoạt động từ 8 đến 18 giờ hàng ngày, tần suất hoạt động: 30 phút/chuyến. Dự kiến, tuyến xe buýt 2 tầng thoáng nóc thứ 2 của Hà Nội sẽ vận hành từ 10/10/2018.

Cho ý kiến về đề xuất này, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa giao Văn phòng UBND thành phố có văn bản truyền đạt ý kiến đồng ý về nguyên tắc và giao Sở GTVT chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan căn cứ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ, ngành liên quan về phát triển xe du lịch hai tầng thoáng nóc phục vụ du lịch, hướng dẫn Vietnamtourism Ha Noi hoàn thiện các thủ tục theo quy định, báo cáo UBND thành phố phương án triển khai.

Sau khi tổng hợp các ý kiến từ các sở ngành liên quan, Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản số 4231, báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc trên. Theo Sở GTVT Hà Nội, loại hình City tour Hà Nội là một sản phẩm du lịch mới của Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, Vietnamtourism Ha Noi là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước. Vì vậy Sở GTVT kính đề nghị UBND thành phố cho phép Vietnamtourism Ha Noi triển khai thí điểm tuyến City Tour Thăng Long - Hà Nội.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 1/10 về triển khai tuyến City tour số 2 Hà Nội từ 10/10, đại diện Vietnamtourism Ha Noi cho biết, do thời gian bàn giao xe của đơn vị cung cấp bị chậm so với kế hoạch nên tuyến City tour số 2 Hà Nội chưa thể đi vào hoạt động như dự kiến. Đơn vị đang cố gắng để vận hành tuyến trong tháng 10/2018.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.