Văn hóa ngàn năm Thăng Long - Hà Nội sẽ tỏa rộng

Văn hóa ngàn năm Thăng Long - Hà Nội sẽ tỏa rộng
TPO - Ngày 3/10, Thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học “60 năm giải phóng Thủ đô – thành tựu, thời cơ, thách thức và phát triển”. 

Các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học đánh giá cao thành tựu đáng tự hào của Thủ đô đã đạt được trong 60 năm qua. Hà Nội xứng đáng là Thành phố vì Hòa Bình, được Đảng, Nhà nước phong tặng Thủ đô anh hùng và 3 lần được trao tặng Huân chương Sao vàng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, kế thừa truyền thống cách mạng, truyền thống của Thủ đô và đất nước, cùng với những bài học kinh nghiệm của 60 năm xây dựng, phát triển, những năm gần đây Hà Nội ngày càng vươn lên mạnh mẽ, kinh tế tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, GDP đầu người tăng gấp 3 lần so với năm 1989. Từ năm 1990 đến nay, cứ sau 5 năm, giá trị sản xuất trên địa bàn thành phố lại tăng gấp 2,5 lần. Đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bộ mặt nông thôn Thủ đô được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, bên cạnh các cơ hội lớn, Hà Nội cũng đối mặt với nhiều thách thức đặt ra, tốc độ đô thị hóa làm tăng nhanh dân số cơ học, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Nhiều nguồn lực và lợi thế của Thủ đô chưa được khai thác và sử dụng có hiệu quả. Sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô còn nhiều hạn chế. Hội nhập kinh tế quốc tế chưa đáp ứng yêu cầu. Sự nghiệp phát triển văn hóa xã hội thủ đô chưa tương xứng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế và vai trò vị thế của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Giáo sư sử học Phan Huy Lê chỉ rõ, Thủ đô Hà Nội sẽ trở thành một không gian đa dạng, nhiều trung tâm nhưng trong đó có một trung tâm cốt lõi. Khu nội đô lịch sử phải được bảo tồn rất tốt và làm cho nó tiếp tục phát huy vai trò trung tâm cốt lõi về di sản đã tích tụ từ hàng nghìn năm. “Một thủ đô văn minh, hiện đại, mang sắc thái và cốt cách tiêu biểu của truyền thống văn hóa ngàn năm Thăng Long – Hà Nội, không chỉ quy tụ vào một trung tâm lịch sử mà còn tỏa rộng trên không gian đô thị rộng lớn” – GS Phan Huy Lê nói.

Đến với hội thảo, GS Vũ Khiêu, người nhiều năm gắn bó với thủ đô Hà Nội, chia sẻ: Tuy tuổi cao sức yếu, chân chậm mắt mờ nhưng ngày nào còn gắn bó với Hà Nội, ngày đó tôi còn cống hiến, đóng góp sức mình cho thủ đô thân yêu.

MỚI - NÓNG