Vì sao hóa đơn tiền điện tăng mạnh?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Hà Nội vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, đợt nóng khiến sinh hoạt của người dân bị xáo trộn. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến hoá đơn tiền điện nhiều gia đình tăng cao.

Đợt nắng nóng kéo dài  khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng vọt. Hầu hết các gia đình đều tăng thời gian sử dụng điều hoà, có gia đình dùng điều hoà 24/24 trong cả tuần nắng nóng. Chị Thu Thảo (Thợ Nhuộm, Hoàn Kiếm) cho biết, nhà có con nhỏ nên chị bật điều hoà 26 độ suốt ngày đêm để cháu đảm bảo sức khỏe. “Trời nắng nóng thế này ra người lớn ra đường còn ốm, huống gì trẻ con”, chị Thảo nói. Chị Thảo cho biết, so với các tháng trước, tháng này hoá đơn tiền điện gia đình chị tăng gần gấp ba, tới 1,3 triệu đồng. Tham khảo một số hàng xóm quanh khu vực, hầu như mọi hóa đơn đều tăng, ít nhất 10%, cao nhất lên đến 100%.

Các chuyên gia về năng lượng đưa ra lời khuyên, người dân nên rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện khi không sử dụng thiết bị, bởi dù thiết bị đã tắt nhưng vẫn cắm vào nguồn điện thì vẫn tiêu thụ một lượng điện năng đáng kể. Ưu tiên sử dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng đã được dán nhãn ngôi sao năng lượng của Bộ Công Thương.

Theo ông Anh Tuấn, Giám đốc kỹ thuật tại một trung tâm điện máy thì sản lượng điện tiêu thụ của điều hoà thường chiếm đến 60% tổng điện năng của các thiết bị trong nhà. Tuy nhiên, nhiều người vẫn có thói quen sử dụng điều hoà lãng phí mà không hay biết như ra khỏi phòng, dù chỉ chốc lát là lập tức tắt máy điều hòa để tiết kiệm điện; lắp điều hoà ở bức tường nóng nhất nhà; để nhiệt độ quá thấp so với mức nhiệt bên ngoài… Những thói quen đó vừa gây tốn điện, vừa khiến điều hoà nhanh hỏng mà vẫn không mát. Ông Tuấn đưa ra lời khuyên, cần thường xuyên vệ sinh tấm lưới lọc, mặt nạ, quạt gió của máy; để nhiệt độ tiêu chuẩn trung bình 26 độ; giảm đi 5 độ so với nhiệt độ tiêu chuẩn, điều hoà vừa không mát mà năng lượng tiêu thụ còn tăng thêm 40%...

Theo số liệu vận hành lưới điện Thủ đô trong những ngày qua cho thấy có sự chênh lệch khá lớn về sản lượng điện tiêu thụ của ngày bình thường và những hôm nắng nóng. Cụ thể, ngày 27/5, khi nhiệt độ lên tới 39 độ C, toàn thành phố đã tiêu thụ 57.751 MWh. Công suất đỉnh đạt 2.886 MW. Vượt xa mức tiêu thụ cao nhất của cùng kỳ năm 2014 cả về công suất và sản lượng (tăng 133%). Đại diện Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, theo quy luật vào mùa nắng nóng hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao, có trường hợp tăng đột biến là do nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị làm mát tăng cao, nhiều hộ gia đình chưa biết cách sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý. Hơn nữa, tháng 5 học sinh nghỉ hè nên đa phần thời gian sử dụng điều hòa và thiết bị làm mát trong gia đình tăng cả ban ngày và ban đêm. Có lúc sử dụng tăng trên 10 giờ/ngày so với ngày thường. Đây cũng là yếu tố khiến hóa đơn tiền điện tăng cao.

Đại diện EVN HANOI thông tin, nhiệt độ bên ngoài càng cao thì thời gian làm mát của các thiết bị điện lạnh càng dài. Thay vì vài phút để điều hòa có thể làm mát không gian thì nay phải mất 15- 20 phút, khiến điện năng sử dụng tăng lên. EVN HANOI cho biết thêm, trong tháng 6, công ty sẽ tiếp tục triển khai nhắn tin miễn phí thông báo đến khách hàng ngày ghi chỉ số công tơ. Cùng với đó, khách hàng cũng có thể chứng kiến việc ghi chỉ số tại công tơ, chủ động theo dõi sản lượng điện của gia đình.

MỚI - NÓNG