Vỉa hè bị đào xới, nâng cốt nền sai phép

TP - Cùng với việc thay đổi nền gạch, chủ đầu tư tòa nhà tháp số 89 Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) còn tự ý nâng cao cốt nền vỉa hè phố Thái Hà sai quy định. Ngoài gây khó khăn cho người đi bộ, sự việc trên còn có biểu hiện biến vỉa hè thành công trình riêng của doanh nghiệp.

Nhằm phục vụ cho công trình tòa nhà tháp cao tầng tại số 89 Láng Hạ, hơn một tháng qua chủ quản công trình đã cho bóc toàn bộ nền trên vỉa hè đoạn đi qua công trình của hai tuyến phố trên để lát lại. Theo đó, nền gạch block xanh, đỏ đang có trên vỉa hè phố Thái Hà, Láng Hạ thời gian qua đã bị chủ công trình tòa nhà tháp cao tầng 89 Láng Hạ cho đào bóc để lát đá granite. Sau khi chủ công trình thực hiện việc trên, toàn bộ sân của công trình và vỉa hè phố Thái Hà, Láng Hạ đoạn chạy qua công trình này là một khối thống nhất, trông như sảnh riêng của tòa nhà.

Điều đáng nói, sau khi được chuyển từ gạch sang đá, cốt nền vỉa hè phố Thái Hà bỗng cao hơn nền vỉa hè cũ từ 30 đến 40 cm và có hình vát mái đê. “Ngoài biến vỉa hè thành sảnh riêng của tòa nhà, việc nền vỉa hè bị nâng cao hơn nền cũ đã gây ra khó khăn cho người đi bộ”, ông Nguyễn Văn Tuấn, một người dân sống trên phố Thái Hà phản ánh.

Nhiều người dân sống tại phường Thái Hà cho rằng, vỉa hè làm theo dạng này rất nguy hiểm với người đi bộ. Nếu đi lại không chú ý, hoặc gặp trời mưa thì nền đá như vậy có thể gây ngã bất kỳ lúc nào. Tại vỉa hè phía đường Láng Hạ, chủ công trình còn tạo một cổng ra vào có độ dốc lớn và nằm chắn ngang vỉa hè. Ô tô- xe máy ra vào tòa nhà qua khu vực này tấp nập, người đi bộ không thể tiếp cận vỉa hè đành phải tràn xuống dưới đường.

Ông Lê Hồng Quân, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông Đống Đa, Sở GTVT Hà Nội cho biết, sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, Đội đã phối hợp với các đơn vị liên quan đến kiểm tra hiện trường. Kết quả kiểm tra cho thấy, quận Đống Đa và Sở GTVT Hà Nội có cấp phép cho chủ công trình tòa nhà 89 Láng Hạ là Cty TNHH Tháp Láng Hạ cải tạo mặt vỉa hè Thái Hà, Láng Hạ đoạn qua công trình nhưng không cho phép tôn cốt nền cao hơn so với cốt nền vỉa hè hiện tại.

Lãnh đạo UBND quận Đống Đa cho biết, tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện chủ đầu tư đã thi công cải tạo hè phố cao hơn so với cốt nền quy định là khoảng 30cm. Tổ công tác đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng việc thi công sai phép, khắc phục sai phạm. Trường hợp nếu chủ đầu tư không chấp hành lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế, xử lý theo quy định.

Lý giải vì sao việc thi công trên đã diễn ra cả tháng nhưng mãi đến khi người dân có ý kiến, cơ quan chức năng mới kiểm tra, ông Bạch Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Hạ, quận Đống Đa cho biết, trước đó phường đã phát hiện và nhiều lần yêu cầu Cty TNHH Tháp Láng Hạ dừng thi công nhưng chủ đầu tư vẫn không chấp hành.

Theo ông Trung, tổng số diện tích Cty TNHH Tháp Láng Hạ đã lát đá trên vỉa hè trên phố Thái Hà có chiều dài trên 30 m, rộng 7,5 m, tương đương khoảng 230 m2.

MỚI - NÓNG