Vườn rau xanh tốt của chủ nhà ở phố

Nhà chị Oanh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) trồng đủ loại cây từ bắp cải, xu hào... tới cà chua đen, củ cải đỏ trong các loại thùng xốp, hộp nhựa.
Vườn rau xanh tốt của chủ nhà ở phố ảnh 1

Gia đình của chị Lê Thị Oanh có ban công, sân khá rộng rãi nên trồng nhiều loại rau và cây cảnh.

Vườn rau xanh tốt của chủ nhà ở phố ảnh 2

Ở sân tầng một có cây xoài được trồng cách đây nhiều năm, cứ tới mùa là quả sai trĩu trịt. Ở các tầng trên có nhiều loại hoa trái như bưởi Diễn, hoa hồng ta và các loại rau theo mùa.

Vườn rau xanh tốt của chủ nhà ở phố ảnh 3

Các loại rau ăn hàng ngày được trồng trong các khay nhựa đặt trên giá cao ngăn nắp.

Vườn rau xanh tốt của chủ nhà ở phố ảnh 4

Không nhiều gia đình làm vườn sân thượng chọn rau cần bởi sẽ mất công hơn do cây ưa nước, thích hợp với đất bùn luôn ẩm ướt. Trong khi đó, ở vườn nhà chị Oanh, cây lên xanh tốt do chủ nhà biết cách chăm, chọn loại chậu và đất phù hợp.

Vườn rau xanh tốt của chủ nhà ở phố ảnh 5

Ngoài rau, trong nhà còn trồng nhiều hoa hồng, cây ăn quả. Để tận dụng đất, chủ nhà trồng thêm cà chua dưới gốc cây bưởi Diễn.

Vườn rau xanh tốt của chủ nhà ở phố ảnh 6

Không chỉ trồng cây trong các hộp nhựa, gia đình đang dự tính phát triển thêm hệ thống trồng cây kết hợp nuôi cá trên sân thượng.

Vườn rau xanh tốt của chủ nhà ở phố ảnh 7

Mùa đông này, gia đình còn trồng su hào, bắp cải. Do có nhiều kinh nghiệm nên vườn lúc nào cũng xanh tươi, ít sâu bệnh.

Vườn rau xanh tốt của chủ nhà ở phố ảnh 8

Dù trồng vào mùa lạnh giá nhưng rau muống cạn vẫn lên xanh non mơn mởn.

Vườn rau xanh tốt của chủ nhà ở phố ảnh 9

Ngoài các giống cây Việt Nam, trong vườn còn có các giống ngoại như cà chua đen, củ cải đỏ...

Vườn rau xanh tốt của chủ nhà ở phố ảnh 10

Củ cải đỏ được nhân giống bằng phương pháp thủy canh có thể bày làm cảnh ở nhà.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.