Xây dựng Cầu Giấy trở thành trung tâm dịch vụ thương mại

Quận Cầu Giấy đang trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - hành chính mới của Thủ đô.
Quận Cầu Giấy đang trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - hành chính mới của Thủ đô.
TP - Sau 20 năm thành lập, quận Cầu Giấy đã và đang có những bước tiến mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố bằng nguốn ngân sách trên 4000 tỷ đồng/năm, nằm trong nhóm 3 quận có nguồn thu cao nhất của Hà Nội. Quận Cầu Giấy đang phấn đấu trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ - hành chính của Thủ đô vào năm 2020.

Vươn mình mạnh mẽ sau 20 năm

Từ một vùng đất ven đô, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, kinh tế còn nghèo nàn, cơ sở hạ tầng yếu kém, sau 20 năm, Cầu Giấy đã vươn lên là quận nội thành với kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng văn minh hiện đại. Kinh tế tăng trưởng nhanh theo cơ cấu: dịch vụ - thương mại - xây dựng - công nghiệp. Văn hóa xã hội, giáo dục trở thành trung tâm mới, an ninh quốc phòng được bảo đảm.

Hiện Cầu Giấy đã thu hút 393 doanh nghiệp đến đầu tư gồm các doanh nghiệp công nghệ thông tin viễn thông hàng đầu của Việt Nam như FPT, CMC, Viettel... hàng năm đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 4.000 tỷ đồng. Năm 1997 thu ngân sách toàn quận chỉ ở mức 35 tỷ đồng, đến năm 2016, con số này tăng lên 6.293 tỷ đồng, gấp 180 lần so với ngày thành lập. Hệ thống giao thông được đầu tư mở mang xây dựng đồng bộ với 76 tuyến đường phố, điển hình như:  Hoàng Quốc Việt, Trần Duy Hưng, Trần Thái Tông, Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công…, và hàng chục tuyến phố đang được đầu tư.

Toàn quận hiện có 43 trường đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt có những trường đạt mô hình trường chuẩn khu vực Đông Nam Á như: Trường THCS Nghĩa Tân. 9 năm liên tục quận là đơn vị dẫn đầu thành phố về kết quả thi vào lớp 10; 11 năm liên tục ngành giáo dục và đào tạo quận được nhận cờ thi đua xuất sắc của thành phố. Quận đang trở thành trung tâm giáo dục mới của Thủ đô.

Tăng trưởng kinh tế song hành cùng phát triển đô thị xanh

Trên cơ sở những điều kiện thuận lợi đang có, trong giai đoạn 2018 - 2020, quận Cầu Giấy sẽ tập trung nguồn lực vào các loại hình dịch vụ chất lượng cao ở các lĩnh vực: Tài chính, ngân hàng, tư vấn, giáo dục - đào tạo, y tế, viễn thông, điện tử, tin học. Tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao vào khu Công nghệ thông tin tập trung. Phát triển có hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. Đầu tư cơ sở hạ tầng và đổi mới phương thức quản lý nhằm khai thác hiệu quả đối với các chợ, HTX trên địa bàn.

Tập trung phát triển kinh tế theo cơ cấu Dịch vụ - Thương mại và Công nghiệp - Xây dựng; chú trọng phát triển các nhóm sản phẩm chất lượng cao; tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho Khu Công nghệ thông tin tập trung. Hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; xây dựng, quản lý đô thị gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Tích cực chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân các cấp trong sạch vững mạnh. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn  tăng 11 đến 13%; Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn Quốc gia đạt 75%; hỗ trợ giải quyết việc làm 4.500 - 5.000 lao động,…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo UBND quận  Cầu Giấy chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của quận; tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng Dịch vụ - Thương mại - Công nghiệp - Xây dựng. Củng cố và phát triển hệ thống thương mại phân phối hàng hóa và dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại, đúng quy hoạch. Chủ động đề xuất cơ chế đủ mạnh để thu hút đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, quan tâm vấn đề khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch trên địa bàn.

MỚI - NÓNG