Xây dựng Long Biên là nơi có môi trường sống hấp dẫn

Xây dựng Long Biên là nơi có môi trường sống hấp dẫn
TP - Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới, sáng tạo; phát huy dân chủ, kỷ cương; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại” vừa khai mạc ngày 1/7.

Đây là đơn vị thứ hai tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở của thành phố Hà Nội. Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị yêu cầu các đại biểu cần tiếp tục tập trung phân tích, làm rõ hơn nữa nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đưa ra những giải pháp để khắc phục: “Đảng bộ và nhân dân quận cần nỗ lực, quyết tâm xây dựng Long Biên là quận có môi trường sống hấp dẫn, khang trang, ngày càng hiện đại”, ông Nghị nhấn mạnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên khóa IV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).  

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.