Xây đường gom nước thải 'cứu' sông Tô Lịch

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang thi côngẢnh: Hoàng Mạnh Thắng
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đang thi côngẢnh: Hoàng Mạnh Thắng
TP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội phối hợp với đơn vị thi công, nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy. “Tiến độ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá không được phép chậm”, ông Chung nhấn mạnh. 

Sáng 4/2, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới kiểm tra tiến độ thi công dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá - dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cải thiện môi trường và “hồi sinh” Tô Lịch.

Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gồm Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá có công suất 270.000m3/ ngày đêm và tuyến cống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch, sông Lừ, tuyến phân lũ sông Lừ - Sét và các khu đô thị mới ở quận Hà Đông với diện tích khoảng 4.874 ha.

Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản, với tổng mức đầu tư hơn 61 tỷ Yên, tương đương hơn 16.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA chiếm 85%, còn lại là vốn đối ứng của thành phố. Dự án gồm 4 gói thầu xây lắp chính.

Giải pháp làm sạch sông Tô Lịch

Theo ước tính của các chuyên gia môi trường, mỗi ngày có lượng nước thải sinh hoạt rất lớn (150.000m3) chưa qua xử lý đổ vào sông Tô Lịch. Các chuyên gia cho rằng khó khăn lớn nhất cản trở việc xử lý triệt để nguồn ô nhiễm ở con sông này là lượng bùn - chất thải khổng lồ dưới lòng sông khó xử lý nếu chưa ngắt được nước thải chảy vào.

Trong năm 2019, Tổ chức Xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản đã thực hiện dự án thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc hồ Tây. Tuy nhiên, công nghệ gây nhiều ồn ào, tranh cãi và bị đánh giá là “thất bại”.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Lê Văn Dục cho biết, thành phố đang nghiên cứu 3 phương án giải quyết ô nhiễm ở sông Tô Lịch. Phương án 1 là thu gom toàn bộ nước thải, tuy nhiên việc này không khả thi do có quá nhiều điểm xả thải, chi phí xây dựng sẽ rất lớn.

Phương án thứ hai của Công ty Việt Nhật, dùng công nghệ Nano-Bioreactor, “vừa rồi thành phố mời đến thí điểm và đơn vị này đã thất bại”. Phương án thứ ba là xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải đặt dọc hai bên bờ sông, nước thải sẽ được đưa về nhà máy nước thải Yên Xá để xử lý. Đây được coi là phương án khả dĩ nhất để xử lý nước thải, hồi sinh dòng sông Tô Lịch.

Dự án nhà máy nước thải Yên Xá “không được chậm”

Tại buổi làm việc ở Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nhiều năm qua người dân thành phố Hà Nội phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường từ nước thải, xả thẳng xuống sông Tô Lịch. Chính vì vậy, việc thi công nhanh Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố nói chung và sông Tô Lịch nói riêng.

Cụ thể, khi Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đi vào hoạt động sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận nước thải của 7 quận, huyện trên địa bàn và toàn bộ nước thải ở sông Tô Lịch sẽ được xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhìn nhận, nếu thay đổi biện pháp thi công chắc chắn dự án sẽ hoàn thành được trong năm 2021. Tiến độ thi công sớm ngày nào tốt cho thành phố ngày đấy. Đối với các gói thầu thi công đường gom nước thải cho sông Tô Lịch có thể đẩy nhanh triển khai ngay cuối tháng 2/2020. “Tiến độ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá không được phép chậm”, ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Đối với các gói thầu thi công đường gom nước thải cho sông Tô Lịch có thể đẩy nhanh triển khai ngay cuối tháng 2/2020. “Tiến độ nhà máy xử lý nước thải Yên Xá không được phép chậm”
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.