Xây nhà máy nước mặt sông Đuống

TP - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa đồng ý chủ trương triển khai dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Đuống. 

Dự án đã được Bộ Xây dựng phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho Hà Nội chỉ đạo Cty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội tiếp nhận và triển khai thực hiện và thuộc danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 áp dụng cơ chế đặc thù để triển khai thực hiện.

Thành phố yêu cầu ưu tiên lựa chọn công nghệ, thiết bị xử lý nước tiên tiến, hiện đại, phù hợp với nguồn nước mặt sông Đuống, đảm bảo chất lượng nước sạch thành phẩm; thực hiện tốt công tác quản lý sau đầu tư, giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch…

Như vậy cùng với nhà máy nước mặt sông Đà, sông Hồng, dự án nhà máy nước mặt sông Đuống sẽ giúp cho Hà Nội cải thiện tình trạng thiếu nước sạch trong những mùa hè tới.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".