Xe ba bánh tự chế phải tịch thu

Quy định của Chính phủ, xe tự chế ba bánh không được phép hoạt động trên đường
Quy định của Chính phủ, xe tự chế ba bánh không được phép hoạt động trên đường
TP - Trước tình trạng xe tự chế ba bánh hoạt động trên các tuyến phố, ngày hôm qua lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, xe này không đảm bảo kỹ thuật để lưu thông trên đường. Còn lãnh đạo thành phố Hà Nội đề nghị Bộ GTVT có quy chế để dẹp bỏ loại xe này.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, thời gian qua CATP Hà Nội triển khai nhiều đợt xử lý xe tự chế ba bánh, đối với xe giả danh thương binh, người khuyết tật, CSGT chốt trực trên đường có nhiệm vụ tạm giữ phương tiện.

Tuy nhiên hiện nay trên đường vẫn còn nhiều xe tự chế ba bánh hoạt động. Sở dĩ có việc này là do một phần chủ xe giả danh thương binh, một phần khác do thương binh đứng ra sở hữu nhiều xe tự chế ba bánh, sau đó cho thuê lại.

Khi bị lực lượng chức năng xử lý thì những thương binh cho thuê xe đứng ra xin hoặc tập hợp rất nhiều thương binh khác kéo đến trụ sở gây áp lực với CSGT.

“Để xử lý triệt để loại xe này, Công an Hà Nội kiến nghị Bộ GTVT có quy định cụ thể cho đối tượng sử dụng loại xe này. Đặc biệt đối tượng thương binh nào được sử dụng, thương binh nào không được sử dụng để tránh tình trạng cứ thương binh, thậm chí có người mất cả tay, chân vẫn có xe ba bánh”, ông Hải nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, theo quy định xe tự chế trong đó có xe ba bánh không được phép hoạt động trên đường. Tuy nhiên do lợi dụng chính sách nhà nước đối với thương binh và người khuyết tật nên nhiều đối tượng đã giả danh để biến thành xe vận chuyển hàng hóa. Để xử lý triệt để được các loại xe ba bánh giả danh này, Bộ GTVT cần có hướng dẫn, quy định cụ thể để lực lượng công an có cơ sở xử lý.

Cho ý kiến về mức độ an toàn của xe tự chế ba bánh, ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá: Tất cả các xe tự chế ba bánh chở hàng khi được kiểm tra đều không đảm bảo kỹ thuật để lưu thông.

Do vậy phương tiện này không được cấp đăng kiểm để được phép hoạt động. Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng nhấn mạnh, Chính phủ đã có quy định không cho phép xe tự chế ba bánh hoạt động trên đường.

Do vậy trước khi các cơ quan có liên quan ở Bộ GTVT có điều chỉnh các thông tư hướng dẫn xử lý cho phù hợp, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường phải phát hiện, xử lý được phương tiện vi phạm. Với xe không phải của thương binh và lại vận chuyển hàng hóa thì phải tịch thu.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 500 xe tự chế ba bánh. Các xe này đa phần là lợi dụng chính sách của Đảng, Nhà nước với thương binh, người khuyết tật để giả danh hoạt động.

MỚI - NÓNG