Xử phạt xong, bãi xe tự phát ở Hà Nội tiếp tục 'chặt chém'

Xử phạt xong, bãi xe tự phát ở Hà Nội tiếp tục 'chặt chém'
TPO - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã tổ chức các tổ công tác vừa công khai, vừa hoá trang kịp thời xử lý nhiều bãi xe vi phạm quy định trông giữ xe. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Tiền Phong sau 1 ngày, các điểm trông xe lại hoạt động với mức giá trên trời.

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã tổ chức các tổ công tác vừa công khai, vừa hoá trang kịp thời xử lý nhiều bãi xe vi phạm quy định trông giữ xe.

Cụ thể, tại bãi trông giữ xe đối diện đền Ngọc Sơn tổ công tác phát hiện bà Lê Lan Oanh (sinh năm 1969 ở 61A Đinh Tiên Hoàng, phường Lý Thải Tổ) đã có hành vi trông xe quá giá quy định.

Theo đó, bà Oanh đã tự ý in vé trông giữ xe ghi tên cơ sở mình nhưng không công khai giá vé đã được quy định mà tự ý điền số tiền 20.000 đồng/lượt trông giữ xe. Tổ công tác đã chuyển vụ việc sang UBND phường Lý Thái Tổ ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Tại số 1,3,5 phố Đinh Tiên Hoàng, tổ công tác bắt quả tang anh Đàm Quang Nghị (sinh năm 1968 ở 16 ngõ 281 Đội Cấn, quận Ba Đình) là bảo vệ cửa hàng ALDO đã tự tổ chức trông giữ xe cho khách có nhu cầu du xuân.

Với lỗi vi phạm này, tổ công tác lập biên bản xử phạt anh Nghị 2,5 triệu đồng.

Tương tự các lỗi trên, Công an phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cũng phát hiện và xử lý 2 bãi xe tự phát tại 61 và 65 Quán Sứ.

Lập biên bản xử phạt anh Nguyên Bá Quyết (sinh năm 1981 ở Tây Đằng, huyện Ba Vì) và anh Nguyên Viết Thơm (sinh năm 1973 ở quận Nam Tử Liêm) mỗi người 2,5 triệu đồng vì lỗi tự ý chăng dây, lấn chiếm vỉa hè, tổ chức trông giữ phương tiện.

Cũng trong ngày, qua phản ánh của người dân, Công an phường Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) đã lập biên bản hành chính đối với 4 cá nhân lấn chiếm vỉa hè để trông giữ phương tiện tại khu vực Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Cụ thể, từ phản ánh của người dân có hiện tượng thu phí tới 200 nghìn đồng/1 lượt trông giữ xe máy, Công an phường Quốc Tử Giám đã điều tra xác minh khu vực xẩy ra sự vụ có Công ty 901 được Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa cấp phép tạm thời trông giữ phương tiện tại vỉa hè Văn Miếu – Quốc Tử Giám đến hết ngày 12 tháng Giêng (âm lịch). Cùng Công ty 901 có một số cá nhân người địa phương tự ý chăng dây làm dịch vụ.

Cơ quan công an đã yêu cầu Công ty 901 cam kết thu đúng giá theo quy định, trông giữ phương tiện đúng vị trí được cấp phép bảo đảm người dân du xuân. Đồng thời, xử phạt 4 cá nhân có hành vi tự ý chăng dây trông giữ xe mỗi người 2,5 triệu đồng.

Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng mùng 5 Tết (sau 1 ngày lực lượng chức năng đi xử lý), xe ô tô vẫn đỗ đầy ở các điểm gửi xe trước cổng Sở Văn Hóa Thể thao Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội. Nhiều lượt xe CSGT đi qua nhưng không xử lý.

Tại điểm đỗ xe trước cổng Đền Ngọc Sơn, phóng viên tiếp tục ghi nhận trường hợp vừa bị xử lý thu tiền 20.000 đồng (gấp 4 lần quy định), trông xe trái phép. 

Xử phạt xong, bãi xe tự phát ở Hà Nội tiếp tục 'chặt chém' ảnh 1 Lực lượng CSGT có mặt nhưng không xử lý dãy trông xe trái phép trước cổng Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội.
Xử phạt xong, bãi xe tự phát ở Hà Nội tiếp tục 'chặt chém' ảnh 2 Ngay cả phố Hàng Dầu xe đỗ 2 làn cũng được ngó lơ?
Xử phạt xong, bãi xe tự phát ở Hà Nội tiếp tục 'chặt chém' ảnh 3 Sau xử lý, các bãi xe không phép vẫn tiếp tục bùng phát xung quanh khu vực bờ hồ
 
Xử phạt xong, bãi xe tự phát ở Hà Nội tiếp tục 'chặt chém' ảnh 4 Tại điểm đỗ xe trước cổng Đền Ngọc Sơn, phóng viên tiếp tục ghi nhận trường hợp vừa bị xử lý thu tiền 20.000 đồng (gấp 4 lần quy định), trông xe trái phép.  ..
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.