Yêu cầu thu dọn toàn bộ “chông sắt” trên cầu vượt nghìn tỷ

Yêu cầu thu dọn toàn bộ “chông sắt” trên cầu vượt nghìn tỷ
TPO - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện yêu cầu Ban QLDA Tả Ngạn, Công ty Him Lam và nhà thầu khẩn trương thu dọn bẫy "chông sắt" trên cầu vượt nghìn tỷ qua trung tâm quận Long Biên gây nguy hiểm cho người lưu thông.

10 ngày sau phản ánh của báo Tiền Phong về tình trạng bẫy "chông sắt" trên cầu vượt nghìn tỷ, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện cho biết, qua công tác kiểm tra thực tế, tại cầu vượt nút giao thông trung tâm quận Long Biên còn tồn tại nhiều cống tròn, cống hộp để trên dải phân cách, mép đường cũng như ngay sát chân tường cầu vượt gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông qua đây.

Yêu cầu thu dọn toàn bộ “chông sắt” trên cầu vượt nghìn tỷ ảnh 1

Hàng chục ống cống bê tông hình hộp để lộ cốt thép như "chông sắt" trên cầu vượt nghìn tỷ giữa trung tâm quận Long Biên.

Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn, Công ty cổ phần Him Lam và nhà thầu chịu trách nhiệm để xảy ra tình trạng trên.

Ông yêu cầu Ban QLDA hạ tầng Tả Ngạn, Công ty cổ phần Him Lam và nhà thầu khẩn trương tổ chức tập kết vật tư, vật liệu phương tiện thi công gọn gàng, phế thải phải được vận chuyển ngay ra khỏi công trường để không làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong khu vực. 

Người đứng đầu Sở GTVT cũng yêu cầu Thanh tra Sở kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị thực hiện theo chỉ đạo.

Yêu cầu thu dọn toàn bộ “chông sắt” trên cầu vượt nghìn tỷ ảnh 2

Ngoài ra, nhiều khối bê tông dựng giữa đường lên cầu khiến các phương tiện di chuyển khó khăn, nguy cơ xảy ra tai nạn cao.

Trước đó, Tiền Phong số ra ngày 31/7 phản ánh hàng chục ống cống bê tông chữ U rộng hơn 1 m để lộ nhiều cốt thép (dài 20-30 cm) như "chông sắt" chĩa ra đường. Ngoài ra, tình trạng vật liệu xây dựng ngổn ngang, chắn giữa đường gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người lưu thông qua đây lo lắng, sợ hãi.

MỚI - NÓNG