TPO - Năm 2024, quận Thanh Xuân (Hà Nội) sẽ tập trung giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng một số dự án: Cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân; dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây; triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng.
TPO - Cầu Hồng Hà thuộc dự án đường Vành đai 4 có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, giúp kết nối huyện Đan Phượng và huyện Mê Linh (Hà Nội). Công trình dự kiến khởi công vào tháng 10/2024.
TPO - Đại diện Sở QHKT Hà Nội cho biết, sau khi có phản ánh Sở QHKT cùng Hội đồng thi tuyển đã có báo cáo thành phố. Theo đó, qua kiểm tra 2 cầu bản chất có sự khác biệt chứ không giống nhau.
TPO - Dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư điều chỉnh đối với các hộ dân nằm trong mốc giới thu hồi đất tại 43F - 47C phố Ngô Quyền và 36A Trần Hưng Đạo để thực hiện Dự án xây dựng Trường tiểu học Võ Thị Sáu được tăng lên từ 37,6 tỷ lên hơn 163 tỷ đồng.
TPO - UBND thành phố Hà Nội đang rà soát các dự án cần triển khai sớm để hoàn thiện hạ tầng, giảm ùn tắc giao thông, qua rà soát thành phố Hà Nội cho biết, sẽ ưu tiên thực hiện dự án cầu Tứ Liên và đường sắt đô thị đoạn Văn Cao - Hòa Lạc với tổng mức đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng.
TPO - Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ có kết hợp người đi bộ nối từ phố Trần Nguyên Hãn sang phố Chương Dương Độ dự kiến được triển khai vào quý III/2024.
TPO - Tuyến đường được đầu tư hơn 700 tỷ đồng bắt đầu từ đường Lê Quang Đạo kéo dài đang gấp rút hoàn thành và dự kiến thông xe vào tháng 4, tăng tính kết nối giữa quận Nam Từ Liêm với Hà Đông, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho khu vực.
TPO - UBND huyện Đông Anh đề nghị UBND thành phố Hà Nội đẩy nhanh thủ tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch mặt bằng tổng thể di tích, tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc công trình Đền thờ Vua Ngô Quyền.
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa ra quyết định chấm dứt việc giao cho Công ty thương mại và Đầu tư phát triển Hà Nội tổ chức GPMB, chuẩn bị đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Quyết định này đã chấm dứt những "lùm xùm" liên quan đến công viên này trong nhiều năm qua.
TPO - Danh mục dự án mới sẽ tổ chức kiểm tra các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền phê duyệt của cấp thành phố, gồm 30 dự án . Bên cạnh đó, nhóm 19 dự án vốn ngoài ngân sách cũng có trong kế hoạch kiểm tra lần này.
TPO - “Thành ủy Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống cho người nông dân”.
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi đại diện Bộ GTVT cho ý kiến về thực hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt trên địa bàn thành phố. Với ga đầu mối tuyến đường sắt cao tốc quốc gia được đề xuất tiếp cận ga Hà Nội, đại diện UBND thành phố Hà Nội cho rằng, chưa phù hợp.
TPO - Tuyến đường được phê duyệt có chiều dài tuyến 5,9km từ Đường Lâm thị xã Sơn Tây đến thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Tuyến đường có chiều rộng 35m, bao gồm lòng đường rộng 21m với 6 làn xe, dải phân cách giữa rộng 2m và vỉa hè rộng 12m.
TPO - Trước tình trạng xuống cấp của công viên Nghĩa Đô và công viên Cầu Giấy, HĐND quận đã thông qua chủ trương cải tạo, sửa chữa 2 công viên trên. Theo kế hoạch, quận Cầu Giấy sẽ hoàn thành cải tạo, sửa chữa cả 2 công viên trong năm 2024 - 2025.
TPO - Quận Tây Hồ vừa đề xuất UBND thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường hồ Tây, trong đó có nạo vét bùn với kinh phí 2.000 tỷ đồng.
TPO - "Trong 6 tháng, quận Tây Hồ cần hoàn thiện Đề án Bảo tồn và phát huy những giá trị của hồ Tây và vùng phụ cận trình thành phố để xem xét, đưa vào triển khai. Quan điểm là bằng mọi giá phải lưu giữ, bảo tồn và phát huy toàn diện những tiềm năng, giá trị của hồ Tây”.
TPO - Vừa qua, Sở GTVT đề xuất thành phố Hà Nội ưu tiên cho nghiên cứu phát triển đầu tư với 3 dự án đường giao thông quan trọng, trong đó có dự án đầu tư dự án Vành đai 2 trên cao và dưới thấp, đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 8.500 tỷ đồng.
TPO - Đồ án định hướng xây dựng hệ thống tàu điện treo 1 ray dọc 2 bên sông Hồng, nhằm tạo nền tảng hệ thống giao thông công cộng kết nối tốt với tuyến xe buýt đường sông.
TPO - Tỉnh Vĩnh Phúc thông qua quy hoạch với mục tiêu xây dựng mới 2 tuyến đường sắt đô thị nhằm phục vụ kết nối thành phố Hà Nội, cảng hàng không Quốc tế Nội Bài với trung tâm tỉnh và phục vụ kết nối, phát triển du lịch Tam Đảo.
TPO - Hà Nội đề xuất một số mô hình công viên xanh, công viên rừng trên diện tích đất di dời các trường học, nhà máy, kết hợp đồng bộ với chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật xung quanh, hình thành các không gian đi bộ xanh.
TPO - Đô thị vệ tinh Sơn Tây được phát triển mở rộng từ thị xã Sơn Tây về phía Tây kết nối với vùng cảnh quan Ba Vì, hồ Suối Hai trở thành trung tâm hỗ trợ dịch vụ du lịch của vùng phía Tây Bắc Thủ đô
TPO - Nội dung đồ án được nêu tại Tờ trình gồm thời hạn quy hoạch, mục tiêu điều chỉnh quy hoạch; mô hình cấu trúc phát triển Thủ đô Hà Nội và định hướng phân bổ đất đai và dân số.
TP - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho hay, đến nay bản dự thảo Báo cáo tổng hợp Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được gửi xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan trước khi trình thẩm định. Mục tiêu xuyên suốt là văn hoá và con người vừa là nền tảng vừa là nguồn lực, động lực phát triển Thủ đô.
TPO - PGS. TS Nguyễn Ngọc Hà lưu ý Hà Nội cần tuân thủ nhận thức “Lưng tựa Ba Vì, mặt hướng sông Hồng”. Trong xu thế chung của thế giới khi biển ngày càng có ý nghĩa quan trọng, thế tựa núi, hướng biển của Thủ đô sẽ nâng thế và lực của quốc gia lên tầm cao mới.
TPO - Một trong những điểm nhấn của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội là người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hành trình xe lửa di sản với điểm tham quan từ bốt Hàng Đậu - ga Long Biên - ga Gia Lâm - Nhà máy xe lửa Gia Lâm.
TPO - Tháp nước Hàng Đậu - công trình xưa cũ, không được sử dụng từ nhiều năm nay, đang được cải tạo, sắp đặt thành không gian nghệ thuật để mở cửa cho khách tham quan, trải nghiệm trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 (diễn ra từ ngày 17/11 đến 31/12/2023).
TPO - Sau 9 tháng thi công, nhiều hạng mục của 2 cây cầu vượt thép song song với cầu vượt Mai Dịch đã dần rõ hình hài. Đến nay tiến độ dự án đạt hơn 50%, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/3/2024.