Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai
TPO - Sáng nay Lễ khai trương Nhà sách Tiền Phong  số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai-Mai Động, diễn ra tưng bừng và trang trọng.

Nhà sách Tiền Phong với bề dầy 20 năm xây dựng và phát triển, đã trở thành một trong những địa chỉ thân thuộc của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Trở thành địa chỉ tin cậy cho những người yêu văn hóa đọc của Hà Nội, các tỉnh thành khác trên cả nước.

Sáng nay Lễ khai trương Nhà sách Tiền Phong  số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai-Mai Động, diễn ra tưng bừng và trang trọng, đến dự có ông Vũ Tiến - phó tổng biên tập Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thùy Linh - TGĐ công ty Lilama Hà Nội, Ông Nguyễn Cảnh Toàn- Chủ tịch HĐQT công ty Kiến trúc Hà Thành và đại diện chính quyền địa bàn quận Hoàng Mai, các đối tác của nhà sách Tiền Phong cùng đông đảo nhân dân khu vực trên địa bàn .

Nằm trong chiến lược phát triển chuỗi nhà sách tổng hợp quy mô lớn và hiện đại, Ban giám đốc công ty cổ phần Tiền Phong không ngừng mở rộng, phát triển hệ thống, nỗ lực đem văn hóa đọc đến với đông đảo quần chúng nhân dân trên từng địa bàn thành phố,với diện tích hơn 500m2 mang mô hình nhà sách tổng hợp gồm không gian văn hóa - giáo dục và khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi.

Đưa không gian sách đến mọi địa điểm dân cư trong thành phố là tôn chỉ và mục tiêu của Nhà sách Tiền Phong, mong muốn hướng tới để phục vụ cộng đồng. Do đó công ty Cổ phần Tiền Phong không ngừng mở rộng hệ thống, tiếp tục khai trương nhà sách mới, phục vụ độc giả tại quận Hoàng Mai và các khu vực lân cận.

Nhà sách Tiền Phong Lĩnh Nam được chia thành 2 khu vực. Hơn 350m2 của nhà sách được dùng để bày bán các sản phẩm gồm hàng chục ngàn đầu sách và các loại đồ dùng văn phòng phẩm, quà tặng, đồ chơi… mẫu mã đẹp, đa dạng, phong phú về chủng loại, chất luợng tốt đã có mặt trên toàn bộ hệ thống quầy kệ và bài trí ngăn nắp, chờ đón để phục vụ khách hàng. Tất cả các sản phẩm này đều đuợc cung ứng từ các đơn vị có uy tín trong và ngoài nuớc như: Nhà xuất bản Văn học, Minh Long, Đinh Tỵ, Hồng Hà, Staedtler…

Phần diện tích còn lại hơn 150m2 của nhà sách được dành làm khu vui chơi cho các em thiếu nhi. Đây là điểm khác biệt nổi trội của Nhà sách Tiền Phong Lĩnh Nam so với các nhà sách khác trong cùng hệ thống tại Hà Nội. Tại dây các em được thỏa sức vui chơi, khám phá bản thân trong các trò chơi đòi hỏi sự vận động, tư duy và sáng tạo cao

Phát biểu tại buổi lễ ,ông Vũ Tiến cho biết: “ Nhà sách Tiền Phong Hoàng Mai –Mai Động có diện tích hơn 500m2,cung cấp hàng ngàn đầu sách được cung cấp bởi các đơn vị đối tác uy tín nhiều năm, cho đông đảo người dân lựa chọn. Công ty cổ phần Tiền Phong luôn luôn đóng góp hoạt động thiết thực vào việc phát triển,xây dựng và củng cố trí thức cho bạn đọc đặc biệt là thế hệ trẻ ,các bạn đọc thanh thiếu niên,các khu chung cư trên toàn quốc, trung thành với tôn chỉ đó ,trong 20 năm qua hệ thống nhà sách không ngừng phát triển lan tỏa đến nay hệ thống nhà sách Tiền Phong đã có mặt tại 5 tỉnh thành phố trên cả nước”

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 1

Nhà sách Tiền Phong 52 Lĩnh Nam rộng rãi khang trang nằm trên con Phố sầm uất

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 2

Lễ khai trương Nhà sách Tiền Phong  số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai-Mai Động, diễn ra tưng bừng và trang trọng

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 3

Đến dự có ông Vũ Tiến,phó tổng biên tập Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thùy Linh - TGĐ công ty Lilama Hà Nội, Ông Nguyễn Cảnh Toàn- Chủ tịch HĐQT công ty Kiến trúc Hà Thành và đại diện chính quyền địa bàn quận Hoàng Mai  , các đối tác của nhà sách Tiền Phong cùng đông đảo nhân dân khu vực trên địa bàn 

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 4

Các cháu thiếu nhi thích thú khi chứng kiến màn múa lân trước buổi khai trương 

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 5  Ông Vũ Tiến,phó Tổng biên tập phát biểu tại buổi lễ
Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 6

Nhà sách Tiền Phong đã dành 10 suất quà trao tặng cho các em học sinh nghèo của Phường Mai Động, quận Hoàng Mai, HN.

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 7

Lễ cắt băng khai trương nhà sách Tiền Phong Lĩnh Nam-Hoàng Mai

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 8

Bà Nguyễn Thùy Linh - TGĐ công ty Lilama Hà Nội, Ông Nguyễn Cảnh Toàn- Chủ tịch HĐQT công ty Kiến trúc Hà Thành và đại diện chính quyền địa bàn quận Hoàng Mai đến dự khai trương

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 9

Hơn 350m2 của nhà sách được dùng để bày bán các sản phẩm gồm hàng chục ngàn đầu sách và các loại đồ dùng văn phòng phẩm, quà tặng, đồ chơi… mẫu mã đẹp

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 10

và các nhu yếu phẩm lẫn các đồ dùng học tập cho các em học sinh

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 11

Với hơn chục nghìn đầu sách cho người dân thoải mái lựa chọn

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 12

Toàn cảnh buổi khai trương nhà sách,rất đông người dân khu vực đến lựa chọn mua sắm

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 13

khu sách dành cho các em thiếu nhi

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 14

Chị VũThu Hà người dân ở đây cho biết: “Khi có nhà sách ở đây,trẻ con và người lớn đều phấn khởi vì tiện lợi hơn,đỡ phải đi xa,muốn cho các con đi chơi gần nhà hơn, và không gian rất rộng rãi.”

Tưng bừng Khai trương nhà sách Tiền Phong số 52 Lĩnh Nam-Hoàng Mai ảnh 15

 Hơn 150m2 của nhà sách được dành làm khu vui chơi cho các em thiếu nhi.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.