TPO - Sống giữa những công trình nước sạch lớn của Thành phố Hà Nội, nhưng nhiều người dân thuộc xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì - Hà Nội) vẫn phải mua nước giếng khơi để sử dụng do thiếu nguồn nước sinh hoạt.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, hiện nay giá nước sạch, xử lý rác… ở Hà Nội hiện ở mức thấp nhất so với quy định nhà nước, chỉ ở mức sàn, thấp hơn các địa phương xung quanh. Trong khi ngân sách nhà nước đang hỗ trợ người dân ở mức cao nhất.
TPO - Ngày 1/7 tới đây, giá nước sạch ở Hà Nội sẽ điều chỉnh tăng lần một từ 5.973 đồng m3 lên mức 7.500 đồng/m3 (đối với hộ sử dụng dưới 10m3/tháng). Từ đầu năm 2024, giá nước sạch tăng lên mức 8.500 đồng/m3.
TPO - Trong giai đoạn nước sông Đà đang ở mức nước thấp kỷ lục chưa từng có tiền lệ, nhà máy nước sạch Sông Đà đã phải khởi động trạm bơm khẩn cấp "cứu hạn" để xử lý nước sạch cung ứng cho người dân Thủ đô những ngày hè nắng nóng.
TPO - Từ nhiều năm nay, dù đã treo biển cấm với mức phạt khá nặng tuy nhiên tại ngõ 146 phố Định Công Hạ, phường Định Công, Hà Nội vẫn luôn 'ngập' trong rác thải khiến không khí xung quanh khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.
TP - Liên tục 2 tháng gần đây, tình trạng mất nước tại một số khu vực tại Hà Nội trở nên thường xuyên. Để đảm bảo cung cấp nước cho khu vực cuối nguồn, Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị cấp nước hỗ trợ, bổ sung nguồn cấp từ nguồn nước mặt sông Đuống, vận hành mạng lưới cấp nước luân phiên theo khu vực, huy động các xe téc hỗ trợ cấp nước sinh hoạt cho người dân.
TPO - Sau phản ánh của báo Tiền Phong về việc rác và phế liệu xây dựng tràn ngập đường trên cao đoạn Trường Chinh (Hà Nội), đơn vị quản lý tuyến đường đã có phản hồi về việc này.
TPO - Nhiều công viên lớn, được ví như những "viên ngọc quý" của Hà Nội đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn cho người dân và du khách khi ghé qua vui chơi, làm xấu xí hình ảnh cảnh quan tại Thủ đô.
TPO - Thời gian qua, cơ quan chức năng quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tăng cường các biện pháp cải tạo không gian quanh Hồ Tây nhằm chỉnh trang đô thị gắn với bảo vệ môi trường. Thế nhưng, hiện nay vẫn còn nhiều công trình nổi trên Hồ Tây chưa được xử lý gây mất mỹ quan đô thị.
Nhiều bãi bồi xuất hiện giữa lòng sông Hồng khi mực nước cạn hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Một số điểm xâm xấp mặt nước, người dân có thể lội bộ qua lại.
TPO - UBND thành phố Hà Nội cho biết, đã thống nhất chủ trương giao đầu mối quản lý hồ Tây về UBND quận Tây Hồ để xây dựng quy định quản lý, chủ động, kịp thời trong việc quản lý, khai thác; nghiên cứu phương án khắc phục tình trạng cá chết về lâu dài.
TPO - Những ngày cao điểm nắng nóng, trên nhiều tuyến phố ở Thủ đô lên đèn muộn hơn thường ngày, cắt giảm 50% hệ thống điện chiếu sáng, các vùng ven ngoại thành Hà Nội luân phiên cắt điện sinh hoạt để tiết kiệm.
Mặc dù có tiến độ hoàn thành vào năm 2017 nhưng đến hiện tại, dự án công viên hồ điều hòa Phùng Khoang (Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) vẫn đang được quây tôn, gây lãng phí.
TPO - Gần 1 tháng trở lại đây, hàng nghìn hộ dân ở huyện Hoài Đức, Hà Nội đang phải khổ sở xoay xở mọi cách để có nước sạch sinh hoạt. Cuộc sống của người dân ở đây đã bị đảo lộn hoàn toàn gần 3 tuần qua do bị cắt nước sạch.
TPO - Một bên vỉa hè phố Khâm Thiên (Đống Đa, Hà Nội) kéo dài từ khu vực giao với đường sắt (gần ngã tư Lê Duẩn - Khâm Thiên) đến ngõ Văn Chương (bên số nhà chẵn) không một bóng cây xanh, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt trong những ngày nắng nóng cao điểm.
TPO - Cùng với công tác tháo dỡ, di dời toàn bộ tàu thuyền gỉ sét ra khỏi hồ Tây, UBND quận Tây Hồ chủ động có một số giải pháp làm sạch nước hồ, tạo cảnh quan quanh hồ. Song song cùng việc lập Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực hồ Tây và phụ cận.
TPO - Từ một nơi nước trong xanh, là nguồn nước sinh hoạt, tưới tiêu cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, ngòi nước chảy qua 3 xã Thanh Xuân, Hiền Ninh và Quang Tiến (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối.
Sau khi phát hiện đồng hồ nước có dấu hiệu bất thường, công ty nước sạch Tây Hà Nội đã yêu cầu truy thu gia đình anh Nguyễn Minh Thắng tổng số tiền 81,5 triệu đồng.
TPO - Giữa lòng Thủ đô hiện có rất nhiều kênh, mương nước nằm trên nhiều tuyến phố luôn trong tình trạng ô nhiễm, ngập ngụa rác thải khiến môi trường sống của người dân sinh sống xung quanh luôn bị đe doạ về sức khoẻ, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm, nhất là khi mùa hè nóng bức đang đến gần.
TP - Sáng 23/4, khi biết rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô (Hà Nội) chết, nhiều cán bộ Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) lặng lẽ khóc. Hành trình 20 năm bảo tồn rùa quý hiếm có cái kết quá buồn, công cuộc khôi phục quần thể loài thời gian tới thêm phần gian nan.
TP - Chiều 25/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 10) đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.
TPO - Loạt cây giáng hương thay thế cây nhãn có độ phủ tán rộng được kỳ vọng sẽ tạo không gian mát mẻ khi không gian đi bộ Trịnh Công Sơn hoạt động trở lại vào tháng 5/2023.
TPO - Để giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường, thành phố Hà Nội chỉ cho phép xe rác hoạt động, di chuyển vào ban đêm. Tuy nhiên, trên nhiều tuyến phố hiện nay xe thu gom, vận chuyển rác vẫn hoạt động nhộn nhịp vào ban ngày.
TPO - Loạt nhà vệ sinh công cộng ở trung tâm Hà Nội được xây dựng từ 20-30 năm trước, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được bố trí kinh phí sửa chữa. Bất cập này khiến nhà vệ sinh công cộng đã thiếu lại còn vô cùng nhếch nhác, bẩn thỉu.
TPO - Con đường dẫn vào dự án Bệnh viện đa khoa Thanh Xuân thuộc dự án làm đường vành đai 2.5 đoạn Đầm Hồng đã xuống cấp nghiêm trọng và xuất hiện các bãi rác tự phát gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân xung quanh. Đáng nói, dù nhiều lần được báo chí phản ánh nhưng tình trạng này vẫn là vấn đề “nhức nhối”.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố giao chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá chất lượng, xem xét sớm đầu tư mới các nhà vệ sinh công cộng...
TPO - Việc tập kết rác hoạt động không đúng giờ quy định, gây cản trở giao thông và ô nhiễm môi trường đang diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến đường Hà Nội.
TPO - Một bãi rác tự phát khổng lồ nằm trên địa bàn phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chất cao như "núi", bốc mùi hôi thối khó ngửi, tra tấn cuộc sống của người dân quanh đây.
TPO - Hôm nay (2/3), chất lượng không khí Hà Nội bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều nơi lên ngưỡng tím (rất có hại), cá biệt một số điểm lên ngưỡng nâu (nguy hại), làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, tim mạch, đặc biệt là với người già, trẻ nhỏ.