Phan Văn Anh Vũ lĩnh án 9 năm tù

TPO - Khoảng 17h20 ngày 30/7, TAND TP Hà Nội tuyên án Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù, Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù cùng về tộ "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".
Phan Văn Anh Vũ lĩnh án 9 năm tù ảnh 1

Bên trong phòng tuyên án chiều 30/7. Ảnh chụp màn hình.

Cuối giờ chiều 30/7, TAND Hà Nội cho phóng viên vào dự phần tuyên án với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) và 2 bị cáo khác về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Phần tuyên án diễn ra khoảng 10 phút, theo đó Phan Văn Anh Vũ 9 năm tù, Phan Hữu Tuấn 7 năm tù, Nguyễn Hữu Bách 6 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, theo quy định tại Điều 337 – Bộ luật Hình sự 2015.

Phan Văn Anh Vũ lĩnh án 9 năm tù ảnh 2
Phan Văn Anh Vũ lĩnh án 9 năm tù ảnh 3

Ba xe chở 3 bị cáo lần lượt rời phiên tòa.

Phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" gồm 3 bị cáo: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm” (SN 1975, trú quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Phan Hữu Tuấn (SN 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) - nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tình báo, Bộ Công an, đã nghỉ hưu và Nguyễn Hữu Bách (SN 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) - nguyên cán bộ Bộ Công an về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” theo quy định tại Điều 337 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đại diện TAND TP Hà Nội cho biết đây là phiên tòa xét xử kín, chỉ công khai phần tuyên án theo quy định. Các phóng viên và những người quan tâm sẽ được thông báo để vào theo dõi sau khi tòa nghị án.

Phan Văn Anh Vũ là đại gia bất động sản có tiếng ở Đà Nẵng. Ngày 21/12/2017, ông Vũ bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Ngày 4/1, ông Vũ bị đưa về Hà Nội sau nhiều ngày trốn lệnh truy nã tại Singapore với ba cuốn hộ chiếu. Ba tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thông báo đã bắt ông Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bách để điều tra về cùng tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước..

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.