Mới nhất

Vụ Vạn Thịnh Phát: Gia đình bị cáo đang bị truy nã không hồi đáp đề nghị cung cấp bằng chứng gỡ tội

Vụ Vạn Thịnh Phát: Gia đình bị cáo đang bị truy nã không hồi đáp đề nghị cung cấp bằng chứng gỡ tội

TPO - Sáng nay (21/3), HĐXX tiếp tục cho các luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. Tại tòa, luật sư bào chữa cho 3 bị cáo đang bị truy nã cho biết, dù họ đã tích cực liên hệ gia đình đề nghị cung cấp các chứng cứ gỡ tội nhưng không được hồi đáp. 
Các luật sư tham gia phiên tòa ngày 20/3Ảnh: Duy Anh

Bà Trương Mỹ Lan và luật sư kiến nghị gì khi bào chữa?

TP - Hôm qua (20/3), tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), HĐXX đã cho các luật sư và bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) thực hiện quyền bào chữa.
Bà Trương Mỹ Lan nêu lý do xin tại ngoại

Bà Trương Mỹ Lan nêu lý do xin tại ngoại

TPO - Sau khi bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên tử hình, bà Trương Mỹ Lan được cho tự bào chữa (bên cạnh phần bào chữa 5 luật sư của bà Lan). Trong phần tự bào chữa, bà Lan cũng nói muốn xin tại ngoại để làm việc với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính nước ngoài, tỉ phú nước ngoài nhằm tái cấu trúc SCB và khắc phục hậu quả giúp bị cáo.
Vụ án Tân Hoàng Minh: Bị hại đề nghị tòa 'lưu ý' trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước

Vụ án Tân Hoàng Minh: Bị hại đề nghị tòa 'lưu ý' trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước

TPO - Được phát biểu quan điểm trong phần xét hỏi nhóm, các bị hại trong vụ án Tân Hoàng Minh đề nghị tòa tuyên trả lại ngay số tiền họ mua trái phiếu, cho bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng. Đáng chú ý, có bị hại đề nghị tòa 'lưu ý' đến trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước để xảy ra vụ việc.
Bà Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị mức án chung thân

Bà Đỗ Thị Nhàn bị đề nghị mức án chung thân

TPO - Đại diện Viện kiểm sát cho rằng, bà Đỗ Thị Nhàn phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, gây bức xúc trong dư luận, gây mất uy tín cơ quan Nhà nước nên đề nghị tuyên phạt mức án chung thân.
Video: Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng khai gì trước tòa?

Video: Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng khai gì trước tòa?

TPO - Sau khi được cách ly để xét hỏi các bị cáo còn lại, khoảng 14 giờ 50 chiều nay (19/3), bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh đã được HĐXX xét hỏi về việc phát hành trái phiếu tại tập đoàn này. Bị cáo Minh khai: "Ngay khi phát hành trái phiếu, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua..."
Bà Trương Mỹ Lan.

Đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan

TPO - Xác định bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo này chung cho 3 tội danh.
Vụ án Tân Hoàng Minh: Bị hại mong sớm được trả lại tiền

Vụ án Tân Hoàng Minh: Bị hại mong sớm được trả lại tiền

TPO - Quá trình khai mạc phiên tòa, HĐXX thông báo có 987 trong tổng số 8.630 bị hại có mặt, họ đến từ rất sớm xếp hàng làm thủ tục, số này có những người đến từ các tỉnh xa xôi như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...Các bị hại đều có mong muốn sớm được trả lại tiền.
Tòa dựng rạp rộng nghìn chỗ ngồi cho các bị hại theo dõi phiên xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Tòa dựng rạp rộng nghìn chỗ ngồi cho các bị hại theo dõi phiên xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh

TPO - TAND thành phố Hà Nội đã dựng rạp trong khuôn viên, kê nhiều ghế, bố trí màn hình cỡ lớn kết nối trực tuyến với phòng xử án Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng với hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo quá trình tường thuật toàn bộ diễn biến phiên tòa cho hàng nghìn bị hại ngồi theo dõi.