TPO - Sáng 11/3, HĐXX TAND TPHCM bắt đầu xét hỏi bị cáo bị cáo Trương Mỹ Lan về nội dung cáo buộc bị cáo này nhờ người thân, bạn bè đứng tên cổ phần SCB. Trả lời HĐXX, bị cáo Lan phủ nhận việc bản thân nắm giữ hơn 91% cổ phần tại SCB như cáo buộc của cơ quan tố tụng.
TPO - Theo cáo trạng, ông Nguyễn Cao Trí đã nhiều lần nhận tổng số tiền 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan cho 3 mục đích, gồm chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp do ông Trí đứng tên sở hữu, chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty CP Sài Gòn Đại Ninh và đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
TPO - Bà Trương Mỹ Lan và các bị can sử dụng nhiều cá nhân mở tài khoản tại SCB để ký rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng vào tài khoản của công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát, cuối cùng chuyển đến các tài khoản theo mục đích sử dụng của bà Lan.
TPO - Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng lúc 3 tội danh “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong khi đó, ông Nguyễn Cao Trí bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
TPO - Theo cáo trạng, Lee George Lam, Henry Sun Ka Ziang gây thiệt hại cho SCB hơn 481.822 tỷ đồng nhưng cả 2 đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra tách riêng vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với 2 người này.
TPO - Sau 1 tuần làm việc, HĐXX đã xét hỏi, công bố hành vi, lời khai tổng cộng 84/86 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
TPO - Nhóm bị cáo nhận tiền, quà từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) để chỉnh sửa báo cáo, báo cáo không trung thực thực trạng tài chính, không đầy đủ các sai phạm khi giám sát tại nhà băng này lần lượt thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối lỗi và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt.
TPO - Đoàn thanh tra của Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng đã bao che sai phạm theo đề xuất, kiến nghị của SCB; báo cáo đề xuất không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra; điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của Chính phủ theo hướng có lợi cho SCB; dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, trái pháp luật.
TPO - Ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) khai có nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn và Đinh Văn Thành nhiều lần nên không nhớ.
TPO - Phạm Thu Phong - cựu Trưởng Ban Kiểm soát SCB - nghỉ việc do kiểm toán nội bộ không tiếp cận được hồ sơ, Ban Kiểm soát bị vô hiệu hóa sau 11 năm công tác. Sau khi nghỉ việc, Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế chở 20 tỷ đồng qua nhà tặng cho bà Phong.
TPO - Được xét hỏi trong ngày làm việc thứ 4, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Trương Mỹ Lan) cho biết bản thân đã nhận thức được hành vi sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả.
TPO - Sau khi nhận tiền, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đem gửi nhờ nhà người thân và nói rằng: “Cho chị gửi cái này vài hôm”. Người thân không biết số tiền trên nhận từ SCB và họ không hỏi nên bà Nhàn không nói.
TPO - Sáng 8/3, phiên toà xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát - SCB... tiếp tục diễn ra phần xét hỏi các bị cáo. Trong phiên xét xử hôm nay, gương mặt bị cáo Trương Mỹ Lan thoáng chút mệt mỏi và căng thẳng trước khi hội đồng xét xử (HĐXX) tiến hành xét hỏi các bị cáo.
TP - Hôm qua (7/3), tiếp tục phiên tòa sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan, HĐXX TAND TPHCM xét hỏi bị cáo.
TPO - Dù bị truy nã nhưng bà Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB vẫn bị TAND TPHCM xử phạt vắng mặt về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
TPO - Tại phiên xét xử chiều 7/3, khi trả lời xét hỏi, nhiều bị cáo là lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã thừa nhận hành vi phạm tội đúng với cáo trạng.
TPO - Là người được bà Trương Mỹ Lan “thưởng” gần 1.500 tỷ đồng khi làm công việc tư vấn pháp lý, bị cáo Dương Tấn Trước khai biết bà Lan làm ăn uy tín, có tiềm năng về bất động sản lớn nên mong muốn làm đối tác làm ăn.
TPO - Từ năm 2013 - 2020, Bùi Anh Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB đã ký hợp thức hồ sơ 404 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 187.600 tỷ đồng. Ngoài mức lương 'khủng', vào dịp lễ Tết ông Dũng còn được cho 500.000 cổ phiếu (tương đương 5 tỷ đồng) và hai lần vào năm 2020 và 2021 tổng cộng là 40 tỷ đồng.
TPO - Bà Trương Mỹ Lan có đơn cho biết, có nhiều người đang nợ tiền và xin HĐXX tạo điều kiện để luật sư và con gái đi thu hồi nợ, nhằm khắc phục hậu quả thiệt hại trong vụ án.
TPO - Tòa án đã triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến phiên tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, bà Hằng đã xin vắng mặt. Theo nguồn tin riêng của PV Tiền Phong, bà Nguyễn Phương Hằng đang thi hành án 3 năm tù trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
TPO - Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB) khai sau khi ra Hà Nội công tác, đã cùng tài xế 3 lần chở tiền đựng trong các thùng xốp với số tiền 5,2 triệu USD đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn. Trước đó, bị cáo này đã cùng với Đinh Văn Thành đưa 200.000 USD cho bà Nhàn.
TPO - Ông Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng giám đốc SCB khai rằng, do nhìn vào cách bà Trương Mỹ Lan đối xử với lãnh đạo SCB và cấp dưới rất quan tâm; cũng như bà Lan đầu tư cho lĩnh vực bất động sản có chiến lược, dài hơi nên tin bà Lan sẽ đưa SCB vượt qua khó khăn, SCB mạnh hơn.
TPO - Hôm nay (7/3), HĐXX bắt đầu ngày làm việc thứ ba với phần xét hỏi lần lượt các bị cáo về hành vi phạm tội trong vụ án Vạn Thịnh Phát, nhằm làm rõ bản chất vụ án cũng như phương thức phạm tội mà các bị cáo đã thực hiện.
TPO - TAND tỉnh Hải Dương vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Anh - cựu Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương 5 năm, 6 tháng tù về tội "tham ô" khi cùng thuộc cấp nâng khống giá các gói quà Tết cho công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 năm 2021.
TPO - Với cáo buộc nhận gây thiệt hại hơn 9,1 tỷ đồng và hưởng 'hoa hồng' 1,1 tỷ từ Công ty Việt Á, cựu Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt cùng thuộc cấp đều được tòa cho hưởng án tù treo.
TPO - Chủ tọa phiên tòa cho phép bị cáo Nguyễn Cao Trí (người bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng từ Trương Mỹ Lan) được phép ở lại trại giam từ ngày mai (7/3).
TPO - Ông Chu Lập Cơ là người nước ngoài nên HĐXX yêu cầu thông dịch viên làm nhiệm vụ tại tòa phiên dịch bản cáo trạng liên quan đến bị cáo này, từ tiếng Việt sang tiếng Anh một cách chậm, rõ để bị cáo nghe.