Án nặng cho nhóm chuyên chặn xe để cướp

 Án nặng cho nhóm chuyên chặn xe để cướp
TP - Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội tuyên 11 năm tù đối với Nguyễn Văn Thao (SN 1986, ở xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cướp tài sản. Các bị cáo còn lại nhận án từ 42 tháng đến 10 năm tù về cùng tội danh.

Theo cáo buộc, do thiếu tiền tiêu xài, Thao cùng đám bạn rủ nhau đi chặn xe, cướp tài sản của những phụ nữ, hoặc cặp vợ chồng trên đường.


Đơn cử như vụ việc ngày 12/4/2013, sau khi ăn nhậu ở một quán bia ở phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Thao cùng “chiến hữu” dạt sang địa phận huyện Thường Tín (Hà Nội) để tìm cơ hội gây án.

Khoảng 19h cùng ngày, khi vào đoạn đường vắng, phát hiện vợ chồng anh Nguyễn Văn Điển đang đi cùng chiều, nhóm côn đồ lao ra chặn xe. Ngay lúc đó, Thao dùng dao nhọn (loại dao chọc tiết lợn) uy hiếp để những tên còn lại lục soát, lấy đi toàn bộ tài sản cùng chiếc xe máy hiệu Honda.

MỚI - NÓNG